10:18 03/10/2019

Tuyên bố chung Diễn đàn về nâng cao vai trò và đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại

Ngày 3/10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đã đồng tổ chức Diễn đàn về nâng cao vai trò và đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại trong kỷ nguyên số. Hai bên đã ra tuyên bố chung. TTXVN giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Diễn đàn:

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

1. Ngày 12 tháng 6 năm 2019, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Nghị sĩ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng về Phụ nữ Australia Hon Marise Payne đã ký Bản ghi nhớ (sau đây gọi là MOU) về nâng cao vai trò và đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại phục vụ hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện trong kỷ nguyên số, qua đó tăng cường hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao và góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia. 

2. Để triển khai Bản ghi nhớ nêu trên, ngày 3 tháng 10 năm 2019, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam (sau đây gọi là MOFA) và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (sau đây gọi là DFAT) đã đồng tổ chức Diễn đàn nâng cao vai trò và đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại trong kỷ nguyên số. Tham dự diễn đàn có khoảng 80 đại biểu, trong đó có Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Julie Heckscher, các Đại sứ Việt Nam, Australia, Nhóm không chính thức các Đại sứ về bình đẳng giới tại Hà Nội, và các cán bộ cấp cao của hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Australia. 

3. Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang đẩy nhanh quyết tâm thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ trong nỗ lực toàn cầu chống lại bất bình đẳng và không bỏ lại ai phía sau. Năm 2020 đánh dấu 75 năm thực hiện Hiến chương của Liên hợp quốc, thỏa thuận quốc tế đầu tiên khẳng định nguyên tắc bình đẳng giới, và 25 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, một lộ trình lịch sử để nâng cao quyền năng của phụ nữ và trẻ em gái.

4. Đóng góp vào nỗ lực toàn cầu đó, Diễn đàn đã tạo cơ hội để đại biểu của hai nước và các đối tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực bình đẳng giới, xử lý các định kiến giới, xác định những chính sách cần thiết và đề ra các biện pháp ưu tiên nhằm nâng cao vai trò và đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại trong kỷ nguyên số. Các đại biểu nhất trí cho rằng thúc đẩy vai trò và đóng góp của phụ nữ và bình đẳng giới có ý nghĩa thiết yếu đối với sự thành công, tăng trưởng kinh tế của hai nước. Các đại biểu đánh giá tác động của kinh tế số đối với ngành đối ngoại cũng như những yêu cầu mới đặt ra đối với ngoại giao số. Trên tinh thần đó, Diễn đàn hoan nghênh nỗ lực và những thành tựu của hai nước nhằm thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao quyền năng phụ nữ trong những năm qua. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh chung tại phiên khai mạc diễn đàn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

5. Tại Diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ quan điểm về chiến lược hỗ trợ phụ nữ phát triển các kỹ năng lãnh đạo trong đối ngoại, và nâng cao sự đóng góp và vai trò của phụ nữ trong hoạch định chính sách và quản lý, và coi đây là yếu tố quan trọng để đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm. Các đại biểu cũng thảo luận những vấn đề đặt ra đối với các cán bộ nữ ngoại giao và đánh giá những lĩnh vực có thể hỗ trợ cũng như những thách thức đặt ra đối với các cán bộ nữ ngoại giao của hai nước. Các đại biểu cũng chia sẻ quan điểm về cách thức tận dụng cơ hội và ứng phó với thách thức do số hóa mang lại, chia sẻ kinh nghiệm trong việc trang bị cho phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại những kỹ năng cần thiết trong kỷ nguyên số của thế kỷ 21. 

6. Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, MOFA và DFAT cam kết tăng cường hợp tác nhằm nâng cao nhận thức cho các cán bộ nam và nữ trong lĩnh vực đối ngoại về các chuẩn mực, thái độ và hành vi về vấn đề bình đẳng giới. Hình thức hợp tác là các hoạt động đào tạo và xây dựng năng lực cho các cán bộ nam và nữ về các chuẩn mực, hành vi liên quan đến giới,  bình đẳng giới và, nâng cao quyền năng của phụ nữ, nhận diện những định kiến có ý thức hoặc vô thức về giới và một số vấn đề khác.

7. MOFA và DFAT cam kết tiếp tục xây dựng mạng lưới chặt chẽ hơn và tăng cường hợp tác giữa các cán bộ nữ ngoại giao. Hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa nâng cao vai trò và đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại, làm sâu sắc quan hệ song phương và hợp tác chặt chẽ hơn trên các diễn đàn đa phương trong lĩnh vực bình đẳng giới và các vấn đề cùng quan tâm khác, đặc biệt là khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020.

TTXVN/Báo Tin tức