09:05 08/09/2017

Tuyên án tử hình kẻ giết tiếp viên quán karaoke, vứt xác xuống sông Hậu

Ngày 7/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “giết người” và “cướp tài sản” đối với Cao Quốc Phong (tên gọi khác là Tý), sinh năm 1983, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

 Tòa đã tuyên phạt bị cáo Cao Quốc Phong tử hình về tội “giết người”, 8 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt là tử hình. Ngoài ra, Tòa buộc bị cáo bồi thường cho phía gia đình bị hại 188.572.200 đồng (đã bồi thường được 20.000.000 đồng); cấp dưỡng cho con của bị hại (bằng 1/2 mức lương tối thiểu theo nhà nước quy định) đến năm 18 tuổi; bồi thường cho chủ tiệm cầm đồ ở thành phố Châu Đốc (An Giang) 20 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 19/5/2017, Cao Quốc Phong điện thoại rủ chị Nguyễn Thị Điệp (tên gọi khác là Vân, sinh năm 1990), tiếp viên quán karaoke đến khách sạn “Phú Quý”, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên (An Giang) thuê phòng nghỉ.

Phong chuẩn bị sẵn 1 dao Thái Lan dài 30 cm để vào túi xách, sau khi quan hệ tình dục, Phong lấy dao chém, đâm nhiều nhát vào đầu, mặt chị Điệp đến tử vong, sau đó tháo lấy nữ trang và hơn 10 triệu đồng tiền mặt, còn xe máy chị Điệp được Phong đi gửi tại bãi giữ xe siêu thị Coopmart (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). Sau đó, Phong mua vali, cho thi thể chị Điệp vào rồi ném xuống sông Hậu phi tang.

Khoảng 7 giờ ngày 21/5/2017, người dân phát hiện thi thể chị Điệp nổi trên sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long nên trình báo Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành khám nghiệm tử thi.

Tài sản cướp được, Phong đem bán và cầm cố lấy tiền cho mẹ ruột 4.000.000 đồng; cho vợ 1.000.000 đồng; số tiền còn lại Phong tiêu xài cá nhân và đem sang Casino phía Campuchia đánh bạc thua hết. Đến ngày 27/5/2017, Phong quay trở về Việt Nam thì bị bắt.