03:20 12/03/2019

Tuyên án tử hình đối tượng vận chuyển gần 10 kg ma túy qua biên giới

Chiều 12/3, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án vận chuyển ma túy qua biên giới với số lượng lớn.

Chú thích ảnh
Phạm Hoài Nhân bị dẫn ra xe sau khi tòa tuyên án tử hình.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với Phạm Hoài Nhân, sinh năm 1995, cư trú ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, ngày 30/10/2018, Phạm Hoài Nhân điều khiển xe mô tô sang casino của Campuchia (giáp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh) để đánh bạc. Sau khi thua hết tiền, Nhân gặp đối tượng Tâm (không rõ lai lịch, Nhân đã quen trước tại casino bên Campuchia). Tâm đề nghị Nhân muốn có tiền thì chạy chiếc xe mô tô của Tâm (hiệu Air Blade) có chứa ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Đến ngã tư xã Long Thuận, huyện Bến Cầu (Tây Ninh), Tâm sẽ trả tiền công cho Nhân 15 triệu đồng.

Trên đường vận chuyển ma túy về Việt Nam, đến chốt cảnh giới Long An thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (đóng tại ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu), xe của Nhân bị cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng kiểm tra, phát hiện trên xe có một bịch nylon màu đen chứa chất ma túy loại Ketamine, khối lượng 9.989,3704 gam (gần 10 kg).

Trong quá trình điều tra, Phạm Hoài Nhân đã khai báo thành khẩn hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của mình.

Theo nhận định của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh, hành vi của Phạm Hoài Nhân là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử phạt với mức án cao nhất là tử hình.

Riêng đối tượng Tâm đã thuê Phạm Hoài Nhân vận chuyển trái phép chất ma túy, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.

Tin, ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN)