10:10 26/10/2023

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết - bí quyết thành công trong mọi phong trào

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, luôn được tỏa sáng, phát huy trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta. Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thái Nguyên không ngừng tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó tạo nên sức mạnh trong mọi phong trào.

Chú thích ảnh
Người dân huyện Đồng Hỷ phát triển kinh tế từ cây chè. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế

Xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện năm 2022. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Minh Lập khẳng định, kết quả này là dấu ấn cụ thể trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Hải chia sẻ, nhận thức về vai trò quan trọng của nhân dân, trên cơ sở thực hiện nghị quyết của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương, hàng năm, Mặt trận Tổ quốc xã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức tuyên truyền, vận động, đổi mới nội dung, phương thức nhằm tập hợp các tầng lớp nhân dân triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Với cách làm gần gũi, thiết thực, luôn đặt lợi ích người dân lên trên, nhiều phong trào, cuộc vận động nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… Nhờ đó, địa bàn xã Minh Lập đã và đang duy trì tốt các mô hình ở khu dân cư như: Khu dân cư phòng, chống tội phạm, khu dân cư đoàn kết bảo vệ môi trường, khu dân cư đoàn kết chấp hành luật an toàn giao thông, khu dân cư đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế…

Ở xóm Cà Phê, xã Minh Lập, phong trào xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo phương châm “dân làm, dân hưởng thụ, lấy sức dân để lo cho dân”. Đây cũng chính là bí quyết giúp xóm đạt kết quả nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Ông Trần Xuân Điển, Trưởng xóm cho biết, cán bộ, đảng viên phải luôn tiên phong trong mọi phong trào, nhất là việc đóng góp kinh phí đối ứng, hiến đất làm đường giao thông, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng tường rào, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường hay phát triển kinh tế... Hiện nay, với việc ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ cao vào các hoạt động sản xuất - kinh doanh, sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, giám sát trật tự xã hội bằng camera an ninh…, xóm đang hướng tới mục tiêu “xóm thông minh” trong thời gian sớm nhất.

Cách làm của xóm Cà Phê đã lan tỏa khắp xã, đến nay, 100% đường liên xã, liên xóm ở Minh Lập được bê tông và cứng hóa. Nhiều con đường trải nhựa dài 6km, rộng 6,5 m, được lắp đặt biển báo giao thông và trồng hoa, cây cảnh dọc hai bên đã và đang là điểm đến tham quan, học tập kinh nghiệm của nhiều địa phương quanh vùng. Cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng, xã Minh Lập thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn và hỗ trợ phát triển các hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa theo tiêu chuẩn OCOP, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường.

Góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 23

Chú thích ảnh
Nâng cấp đường giao thông nông thôn tại huyện Đồng Hỷ. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được các địa phương triển khai rộng khắp tỉnh Thái Nguyên, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên, cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận về việc tham gia phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 23-NQ/TW.

Ông Nguyễn Đức Tôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau 20 năm triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW, vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên được phát huy trong công tác phối hợp, thống nhất hành động thông qua công tác tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, tập hợp, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ đó, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động phát huy sự tham gia tích cực của nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết vấn đề xã hội, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động giám sát, phản biện xã hội từng bước đi vào nền nếp, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Đức Tôn chỉ ra một số mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW như: Việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc một số cơ sở còn chưa năng động, sáng tạo; công tác giám sát, phản biện xã hội ở một số cơ sở chưa rõ nét. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng từng bước đi vào nền nếp song còn lúng túng trong lựa chọn nội dung giám sát; công tác nắm bắt tình hình nhân dân ở một số nơi có lúc chưa kịp thời…

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia giám sát cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; vận động, tổ chức để nhân dân thực hiện quyền dân chủ thông qua các cơ quan, tổ chức và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, xây dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên thân thiện, cởi mở, năng động, sáng tạo, tình nghĩa.

Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nhân tố quyết định cho việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của Thái Nguyên nói riêng, cả nước nói chung.

Thu Hằng (TTXVN)