09:11 03/09/2019

Tuyển 1.000 tình nguyện viên điều hành chặng đua công thức 1 Việt Nam

Từ ngày 3/9/2019, Hiệp hội Thể thao Xe động cơ Việt Nam (VMA) sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký trở thành tình nguyện viên điều hành chặng đua Vietnam Grand Prix 2020 tại Hà Nội. Cơ hội đặc biệt này dành cho 1.000 cá nhân muốn được trực tiếp tham gia công tác tổ chức, đóng góp vào thành công của chặng đua công thức 1 lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam.

Tất cả công dân Việt Nam và quốc tế, từ 18 tuổi trở lên, có kiến thức đam mê với môn thể thao tốc độ, có tinh thần học hỏi, trách nhiệm với vị trí đảm nhận và đủ điều kiện sức khỏe để tham gia các hoạt động điều hành giải đua đều có thể tham gia ứng tuyển.

Chú thích ảnh
: Cơ hội hấp dẫn dành cho 1.000 người trực tiếp tham gia điều hành chặng đua Vietnam Grand Prix 2020 tại Hà Nội.

Các tình nguyện viên sẽ được trực tiếp phụ trách 20 vị trí khác nhau trên đường đua như nhân viên phụ trách cờ hiệu, cân xe, dọn dẹp đường đua đến nhân viên cứu hộ, cứu hỏa, y tế, hậu cần… - những vai trò vô cùng quan trọng trong việc tổ chức thành công giải đua. Tất cả các vị trí này đều phải cam kết tuân thủ kỉ luật và các quy tắc an toàn đặt ra bởi FIA để hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn với những người có mặt trên đường đua, đảm bảo sự an toàn cho các tay đua cũng như đảm bảo tính công bằng của một trong những giải đua cạnh tranh và kịch tính nhất thế giới.

Chú thích ảnh
1.000 tình nguyện viên sẽ là những người tiếp cận gần nhất với đường đua, đảm bảo sự an toàn cho các tay đua cũng như đảm bảo tính công bằng của một trong những giải đua cạnh tranh và kịch tính nhất thế giới.

Sau khi được tuyển chọn, 1.000 tình nguyện viên sẽ được tham gia 02 khóa đào tạo trong nước diễn ra vào tháng 11/2019 và tháng 03/2020 dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia hàng đầu thế giới đến từ Liên Đoàn Xe động cơ Úc (CAMS). Các tình nguyện viên sẽ được cung cấp đồng phục, nhu yếu phẩm, trang thiết bị và thẻ ra vào các khu vực theo chức năng và nhiệm vụ trong giải đua. Đặc biệt, khi hoàn thành sự kiện, tình nguyện viên sẽ được cấp giấy chứng nhận tham gia vào công tác tổ chức và điều hành Giải đua Công thức 1.

Chú thích ảnh
 Các tình nguyện viên đang trực tiếp điều hành tại giải đua Australian Grand Prix.

Gia nhập đội ngũ điều hành Giải đua F1 Vietnam Grand Prix 2020 chính là cơ hội để các Tình nguyện viên Việt Nam lần đầu tiên được gặp gỡ và giao lưu với hàng trăm các tình nguyện viên đến từ khắp nơi trên thế giới – những “tín đồ chính hiệu” của môn thể thao tốc độ. Theo thông lệ, các nhân sự phục vụ trên đường đua đều là tình nguyện viên và họ sẵn sàng tự bỏ chi phí đi vòng quanh thế giới để tham gia các giải đua F1. Bên cạnh đó, việc được trực tiếp tham gia vào công tác tổ chức một trong những sự kiện thể thao hấp dẫn nhất hành tinh, được tận mắt chứng kiến những màn phô diễn tốc độ nghẹt thở, những pha cạnh tranh gay gấn của các tay đua trong chặng đua Công thức 1 lần đầu tiên đăng cai tại Việt Nam chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời và không thể quên đối với bất cứ ai có cơ hội.

Tháng 4/2020 sẽ là lần đầu tiên giải đua công thức 1 được tổ chức tại Việt Nam với tên gọi chặng đua Formula 1 Vietnam Grand Prix. Đường đua công thức 1 Hà Nội được kế thừa và lấy cảm hứng từ những đường đua hấp dẫn nhất thế giới chắc chắn sẽ trở thành một trong những đường đua độc đáo được mong chờ nhất trong mùa giải 2020, hứa hẹn mang đến những thách thức gay cấn nhất với các tay đua lừng danh và thu hút sự quan tâm của hàng triệu khán giả trong nước và quốc tế đến với Hà Nội – Việt Nam.

Thông tin chi tiết về việc ứng tuyển tại địa chỉ trực tuyến: https://vietnammotorsports.rosterfy.co/register?b=386&i=60993jr749f7e

 Liên đoàn Ô-tô quốc tế (FIA) là cơ quan chủ quản của các môn thể thao xe cơ giới và đại diện cho các tổ chức và tay đua mô-tô hàng đầu thế giới. Kể từ khi thành lập vào năm 1904 đến nay, FIA đã tập hợp 245 tổ chức thể thao và mô-tô từ 143 quốc gia trên khắp các châu lục. Công ty TNHH Hiệp hội Thể thao Xe động cơ Việt Nam (VMA) là cơ quan đại diện cho các câu lạc bộ đua xe và tay đua chuyên nghiệp của Việt Nam, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thể thao xe cơ giới với mục tiêu thúc đẩy một cách toàn diện sự phát triển của môn thể thao này.

Được Liên đoàn Ô-tô Quốc tế (FIA) ủy quyền trong việc tổ chức điều hành chặng đua Công thức 1 tại Hà Nội, Công ty Hiệp hội Thể thao Xe động cơ Việt Nam (VMA) có trách nhiệm đảm bảo tính công bằng cũng như duy trì sự an toàn trên đường đua ở mức cao nhất. Liên đoàn Thể thao Xe động cơ Úc (CAMS) là cơ quan quản lý thể thao Quốc gia (ASN) đối với môn thể thao xe cơ giới tại Úc.

Được thành lập vào năm 1953, dưới sự ủy quyền của FIA, CAMS trở thành cơ quan đại diện và quản lý chính thức các hoạt động thể thao xe cơ giới tại Úc. CAMS có kinh nghiệm 23 năm điều hành F1 Grand Prix, tư vấn, đào tạo các cơ quan quản lý thể thao của hơn 50 quốc gia và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực điều hành thành công Giải đua Công thức 1 tại 6 quốc gia trong đó có Singapore, Hàn Quốc, Nga, Abu Dhabi.