Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các lực lượng Nga đã triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) với quy mô lớn và chủng loại đa dạng, từ các UAV điều khiển góc nhìn thứ nhất (FPV) cảm tử chi phí thấp đến những hệ thống công nghệ cao như Lancet và Geran.
Tướng Oleksandr Syrsky. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo đài Sputnik (Nga), Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrsky, cho biết binh sĩ Ukraine hiện đối mặt mức độ rủi ro cao hơn so với giai đoạn đầu xung đột. Trả lời truyền thông Đức, ông nhận định các tiến bộ trong công nghệ UAV đã làm thay đổi đáng kể phương thức tác chiến, khiến “vùng nguy hiểm” – khu vực mà binh sĩ Ukraine đặc biệt dễ bị tấn công dọc theo tuyến mặt trận dài khoảng 1.200 km – hiện đã mở rộng vào sâu tới 20 km.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng nước này đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn cùng năm đợt tấn công hiệp đồng nhằm vào quân đội Ukraine trong tuần qua. Theo phía Nga, các đơn vị của họ đã kiểm soát một số địa bàn, gồm Popovka (tỉnh Sumy), Zelenoye (tỉnh Kharkov), cùng Stepanovka, Toretskoye và Sukhetskoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.
Trong khi đó, theo tờ Kyiv Post, Tướng Syrsky cho biết khoảng 1/4 số cuộc giao tranh trên tiền tuyến hiện nay do lực lượng Ukraine chủ động phát động. Phát biểu với báo chí, ông nói quân đội Ukraine đang tiến hành các hoạt động tấn công và phản công nhằm duy trì sức ép liên tục, gây tổn thất cho đối phương và ngăn chặn các bước tiến tiếp theo.
Theo ông Syrsky, những chiến thuật này đang mang lại kết quả nhất định, khi phía Nga không đạt được các thành quả tác chiến đáng kể trong tháng 1. Ông cho biết trong năm 2025, quân đội Ukraine đã tiến hành ba chiến dịch tấn công, trong đó hai chiến dịch diễn ra trên lãnh thổ Nga tại các tỉnh Belgorod và Kursk, và một chiến dịch tại khu vực Dobropillya. Theo ông, các hoạt động này đã làm gián đoạn kế hoạch của Nga nhằm kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk và thiết lập các “vùng đệm” an ninh.
Tướng Syrsky cũng cho biết binh sĩ Ukraine chiếm ưu thế trong khoảng 90% các cuộc giao tranh bằng vũ khí bộ binh, nhờ chất lượng huấn luyện chiến đấu được cải thiện, qua đó nâng cao hiệu quả tác chiến và giảm thương vong.
Ukraine hiện đã triển khai phiên bản thứ sáu của chương trình huấn luyện quân sự, kéo dài thời gian huấn luyện cơ bản lên 51 ngày, kèm theo giai đoạn thích nghi bổ sung tối đa 14 ngày. Số lượng huấn luyện viên có kinh nghiệm chiến trường ngày càng tăng, và phần lớn hoạt động huấn luyện được tổ chức trong các cơ sở có bảo vệ.
Theo ông Syrsky, lực lượng Nga tiếp tục tiến công dọc theo tuyến mặt trận dài khoảng 1.200 km với cường độ khác nhau, trong khi chiều sâu tác chiến trên chiến trường đã mở rộng lên 15 - 20 km do việc sử dụng UAV trên diện rộng.
Ukraine đang tiếp tục mở rộng Lực lượng Hệ thống Không người lái, tích hợp các đơn vị UAV vào các trung đoàn tấn công và lữ đoàn cơ giới. Mỗi tiểu đoàn đều có một đại đội UAV, và mỗi lữ đoàn có một tiểu đoàn UAV chuyên trách. Kể từ khi lực lượng này được thành lập vào mùa hè năm 2025, tỷ trọng đóng góp của UAV trong tác chiến đã tăng từ 4% lên 33%. UAV hiện chiếm khoảng 60% tổng hỏa lực gây thiệt hại trên tiền tuyến, so với 40% của pháo binh.
UAV điều khiển góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga. Ảnh: Sputnik
Về nhân lực, Tướng Syrsky cho biết các trung tâm tuyển quân theo địa bàn đã cung cấp khoảng 90% quân số được huy động của Ukraine trong năm 2025, 10% còn lại đến từ các trung tâm tuyển mộ tự nguyện. Ông cho biết Nga hiện có khoảng 711.000 - 712.000 binh sĩ tại Ukraine, bao gồm cả lực lượng dự bị, và con số này tương đối ổn định trong sáu tháng qua. Theo ông, Nga đã hoàn thành, thậm chí vượt các chỉ tiêu tuyển quân đề ra.
Tư lệnh quân đội Ukraine nhấn mạnh nước này sẽ tiếp tục kết hợp các chiến dịch tấn công với phòng thủ chiến lược, cho rằng không thể đạt được mục tiêu chỉ bằng phòng thủ.
Trong một cuộc phỏng vấn với trang LB.ua, ông cảnh báo các mục tiêu chiến lược của Nga cho năm 2026 về cơ bản không thay đổi, vẫn hướng tới toàn bộ lãnh thổ Ukraine, dù tiến độ, quy mô lực lượng và nguồn cung vũ khí có thể được điều chỉnh.
Về phần mình, theo ông Syrsky, Ukraine đặt mục tiêu duy trì thế chủ động, buộc Nga phải phân tán nhân lực và nguồn lực để đối phó. Ông cho biết Nga dự kiến huy động khoảng 409.000 quân trong năm 2026 và thành lập ít nhất 11 sư đoàn mới, tiếp tục theo đuổi các mục tiêu chưa hoàn tất từ năm trước. Ông cũng đề cập lợi thế nhân lực của Nga, với tiềm năng huy động được cho là vượt 20 triệu người và lực lượng dự bị đã qua huấn luyện khoảng 4,5 triệu người.