Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 13/11 cho biết quân đội Nga chưa kiểm soát được thành phố Pokrovsk, song khu vực này vẫn là hướng tấn công trọng điểm của Moskva, với mật độ giao tranh và số đợt tấn công hằng ngày cao nhất trên toàn chiến tuyến.
Binh sĩ Nga thuộc Cụm tác chiến Trung tâm gần Pokroysk phóng hệ thống pháo phản lực Grad vào vị trí của đối phương. Ảnh: Sputnik
Theo tờ Kyiv Independent, ông Syrskyi cho hay ông vừa tới khu vực này để đánh giá tiến độ tác chiến và phối hợp kế hoạch hành động tiếp theo với các chỉ huy địa phương.
“Hiện không có chuyện lực lượng Nga kiểm soát Pokrovsk hay bao vây quân phòng thủ Ukraine tại đây”, ông viết trên Telegram.
Tướng Syrskyi nhấn mạnh tình hình ổn định tại khu vực phụ thuộc nhiều vào khả năng phối hợp giữa các cấp chỉ huy và đơn vị tác chiến. Ông cũng cho biết Nga đang tận dụng thời tiết xấu và sương mù dày đặc để gia tăng sức ép tấn công.
Pokrovsk, từng có khoảng 60.000 dân trước chiến sự, đã trở thành mục tiêu then chốt của Nga trong nhiều tháng qua. Từ mùa hè, các nhóm trinh sát của Nga đã nhiều lần tìm cách xâm nhập thành phố, song theo phía Kiev, Moskva vẫn chưa giành được quyền kiểm soát.
Ông Syrskyi cho biết quân đội Ukraine hiện vẫn giữ được các tuyến hậu cần, đồng thời thiết lập thêm đường tiếp tế và đảm bảo sơ tán binh sĩ bị thương. Giao tranh vẫn tiếp diễn giữa các nhóm bộ binh Nga quy mô nhỏ với lực lượng phòng thủ Ukraine tại khu vực ngoại ô và cả bên trong nội đô.
“Các binh sĩ Ukraine đang làm mọi cách để ngăn đối phương tiến sâu và củng cố vị trí”, ông nói.
Tướng Syrskyi cũng cho biết các chiến dịch phản công và truy quét vẫn đang được triển khai ở hướng Ocheretyne lân cận. Trong tuần qua, quân đội Ukraine đã loại bỏ các nhóm trinh sát của Nga trên diện tích khoảng 7,4 km2 thuộc quận Pokrovsk.
Pokrovsk nằm trên mạng lưới giao thông đường bộ và đường sắt quan trọng, là một trong những điểm hậu cần chủ chốt của Ukraine ở miền Đông. Nếu giành được thành phố này, Nga có thể mở rộng quyền kiểm soát sâu hơn tại tỉnh Donetsk – khu vực mà Moskva đã nỗ lực giành kiểm soát hoàn toàn kể từ khi xung đột bùng phát năm 2014.
Theo nhóm theo dõi chiến trường nguồn mở DeepState, quân Nga hiện đã bao vây Pokrovsk từ ba hướng, chỉ còn một hành lang tiếp tế dài khoảng 15 km để Ukraine vận chuyển hậu cần và tăng viện.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong chiến dịch tấn công Pokrovsk, lực lượng Nga có quân số vượt trội gấp tám lần so với Ukraine.
Theo Đài Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/11 thông báo lực lượng nước này đang tiến hành các đợt tấn công mạnh ở phía tây Pokrovsk, cũng như các khu vực Tây Bắc, Đông trung tâm và khu công nghiệp phía Tây thành phố.
Bộ này cho biết Nga đã đẩy lùi một cuộc phản công của Ukraine gần Petrovka, tỉnh Kharkov, cùng chín đợt tấn công từ khu vực Grishino nhằm giải vây cho các nhóm bị bao vây.
Cùng ngày, nhóm tác chiến Tsentr của Nga tuyên bố đã kiểm soát khu vực Sukhoi Yar ở tỉnh Donetsk. Ngoài ra, không quân, UAV, tên lửa và pháo Nga đã tấn công 149 mục tiêu của Ukraine, trong đó có các cơ sở nhiên liệu, năng lượng, giao thông, vị trí phòng không, điểm phóng UAV và nơi triển khai lính đánh thuê nước ngoài.