07:16 07/07/2016

Tường thuật trực tiếp cảnh bạn trai bị bắn trên Facebook

Dư luận Mỹ đã dậy sóng trước việc một phụ nữ đăng trực tiếp video lên mạng xã hội Facebook với cảnh người bạn trai của cô hấp hối sau khi bị cảnh sát bắn.

Hình ảnh cảnh sát chĩa sũng vào người đàn ông da màu xuất hiện trong video.

Cảnh sát bang Minnesota đã xác nhận về vụ việc, theo đó một người đàn ông da màu đã bị sĩ quan cảnh sát bắn vào tối 6/7 khi đang ở trong xe cùng một người phụ nữ và một đứa trẻ.

Vụ việc gây chấn động xảy ra tại thành phố Falcon Heights, bang Minnesota. Nạn nhân bị bắn được xác nhận danh tính là anh Philando Castile (32 tuổi) làm giám sát tại canteen của một trường học.

Truyền thông địa phương dẫn lời bạn gái của Castile, cô Lavish Reynolds (người đã quay phim) cho biết họ bị cảnh sát yêu cầu dừng xe do đèn hậu ô tô bị hỏng. Cô Reynolds kể lại trước khi bị bắn, Castile đã nói với cảnh sát rằng anh có giấy phép sở hữu súng.

Reynolds đã quay lại cảnh bạn trai của cô hấp hối trong xe ô tô với vết thương chảy khá nhiều máu trong khi cảnh sát vẫn chĩa súng vào anh và đăng trực tiếp (qua chế độ Live Video) trên mạng xã hội Facebook.

Trong video, Reynolds nói: “Ngài đã bắn 4 phát đạn vào anh ấy, anh ấy chỉ muốn lấy bằng lái xe và giấy đăng ký ô tô thôi thưa ngài cảnh sát”.

Cảnh sát địa phương công bố Philando Castile đã tử vong và không còn người nào khác bị thương trong vụ việc. Hiện một cuộc điều tra đang được tiến hành. Viên sĩ quan cảnh sát đã bắn Philando Castile hiện bị tạm đình chỉ công tác.

Đây là một trong những sự cố mới nhất liên quan đến cảnh sát và công dân người Mỹ gốc Phi vốn đã gây bất bình lớn trong xã hội Mỹ thời gian qua.

Hà Linh (Theo BBC)