03:19 28/03/2017

Tướng quân đội: Mỹ tuần tra Biển Đen đe dọa an ninh Nga

Tướng Viktor Poznikhir – Cục phó Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga cho rằng việc Mỹ tuần tra trên Biển Đen là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh Liên bang Nga.

Tàu chiến của NATO tập trận trên Biển Đen. Ảnh: AFP

Tướng Viktor Poznikhir ngày 28/3 cho biết không rõ loại vũ khí nào đang ở trên các tàu Hải quân Mỹ tuần tra trên Biển Đen và Biển Baltic và đó là mối đe doạ đối với Nga.

“Các tàu phòng thủ tên lửa đạn đạo tuần tra trên Biển Đen và Biển Baltic là mối đe dọa đối với các cơ sở của khu vực châu Âu của Nga bởi không chắc loại vũ khí nào được nạp vào các bệ phóng: tên lửa đánh chặn hay tên lửa hành trình”, Tướng Viktor Poznikhir nói.

Tại Hội nghị Giải trừ quân bị tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Poznikhir nói rằng khả năng sử dụng các phiên bản mặt đất của các bệ phóng trên tàu ở Romania và Ba Lan để triển khai các tên lửa hành trình Tomahawk vi phạm trực tiếp Hiệp ước lực lượng hạt nhân trung gian (hiệp ước INF). 

“Một mối đe dọa nghiêm trọng tương tự đối với an ninh Nga và Trung Quốc là khả năng tấn công của các nhóm phòng thủ tên lửa đạn đạo. Các tàu tuần dương và tàu khu trục của Hải quân Mỹ được trang bị tên lửa đánh chặn là những tàu mang tên lửa hành trình Tomahawk với tầm hoạt động lên đến 2.500 km”, Đài Sputnik dẫn lời Tướng Viktor Poznikhir cho biết thêm.

Tuần trước, tàu đổ bộ Mỹ Cartell Hall đã tiến vào Biển Đen để tham gia các cuộc tập trận song phương với Romania.

“Con tàu được triển khai cùng lực lượng thường trực đổ bộ Bataan để hỗ trợ các hoạt động an ninh hàng hải và các nỗ lực hợp tác an ninh trong khu vực hoạt động của Hạm đội 6 Mỹ”, thông cáo báo chí của Hải quân Mỹ ngày 23/3 cho biết.

Hạm đội 6 đang tham gia vào kế hoạch mở rộng quy mô của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại dương (NATO) ở Đông Âu trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng sau cuộc đảo chính năm 2013 ở Ukraine.

Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc xây dựng lực lượng NATO và trang thiết bị quân sự trên hoặc gần biên giới của Nga là hành động khiêu khích, trái với các thỏa thuận trước đây và có thể dẫn tới sự bất ổn của khu vực.

Trần Minh/Báo Tin Tức