12:19 28/12/2017

Tướng Nga tố Mỹ đào tạo cựu phiến quân IS

Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga - Tướng Valery Gerasimov nhận định rằng Mỹ đứng sau cơ sở huấn luyện cho các nhóm phiến quân tại Syria, gồm cả những cựu thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từng tháo chạy khỏi Raqqa.

Trả lời phỏng vấn tờ Komsomolskaya Pravda (Nga) ngày 27/12, Tướng Gerasimov cho rằng lực lượng Mỹ đã biến căn cứ quân sự tại al-Tanf ở đông nam Syria thành "trại huấn luyện khủng bố".

Hình ảnh chụp trong tháng 5 về lực lượng do Mỹ hậu thuẫn và xe quân sự Mỹ tại miền Nam Syria. Ảnh: AP

Tướng Gerasimov nói: “Qua dữ liệu vệ tinh và giám sát có thể thấy các nhóm khủng bố đồn trú tại đó. Chúng được đào tạo tại địa điểm đó”. Tướng Gerasimov khẳng định quân đội Nga đã theo dõi tình hình huấn luyện tại căn cứ của Mỹ ở al-Tanf.

Bên cạnh đó, Tướng Gerasimov còn nêu rằng Mỹ sử dụng các trại tị nạn ở ven thị trấn Al-Shaddadah, tỉnh Al-Hasakah, đông bắc Syria làm nơi huấn luyện cho những tàn quân của IS và nhiều phiến quân khác.

Theo Tướng Gerasimov, những kẻ này đã đổi tên và có động thái làm bất ổn tình hình khi tấn công quân đội Syria và cả người dân thường. Theo nhà cầm binh này, khoảng 400 phiến quân đã rời Al-Shaddadah đến al-Tanf và tấn công lực lượng quân đội Syria. Kênh RT (Nga) cho biết al-Tanf trực thuộc Vùng Giảm căng thẳng bao quanh căn cứ quân sự Mỹ tại đây.

Tướng Gerasimov đồng thời đưa ra con số 750 phiến quân từ Al-Shaddadah và 350 kẻ khác từ al-Tanf xuất hiện tại khu vực biên giới Syria-Jordan.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga tố cáo các phiến quân trong Vùng Giảm căng thẳng lên kế hoạch tấn công quân đội Syria. Trong thánh 10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đã gọi khu vực rộng 100 km là “hố đen” do Mỹ tạo ra.

Phía Mỹ trong khi đó khẳng định rằng cơ sở quân sự tại al-Tanf là tạm thời và được sử dụng làm địa điểm đào tạo “các lực lượng đối tác” chống lại IS.

Trong năm nay, IS đã bị đánh bật khỏi các địa điểm chúng chiếm giữ ở Syria và Iraq. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27/12 tuyên bố nhiệm vụ chính trong cuộc chiến với IS tại Syria đã hoàn thành.

Hà Linh/Báo Tin tức