Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine ngày 4/3 cho biết số vụ phóng tên lửa của Iran đã giảm mạnh đến 86% kể từ khi các cuộc không kích Mỹ–Israel bắt đầu.
Chủ tịch Tổng tham mưu trưởng Liên quân, Trung tướng Dan Caine, phát biểu tại cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 4/3. Ảnh: Pool
Theo CNN, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, ngày 4/3 cho biết số vụ phóng tên lửa của Iran đã giảm mạnh kể từ khi chiến dịch không kích của Mỹ - Israel bắt đầu, đồng thời mô tả đây là “tiến triển ổn định” của lực lượng Mỹ trong khu vực.
“Cho đến sáng nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã đạt được tiến triển vững chắc. Số tên lửa đạn đạo chiến thuật Iran phóng đi đã giảm 86% so với ngày đầu giao tranh”, ông Caine phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc. Ông cho biết thêm mức sụt giảm này còn tăng nhanh trong những giờ gần đây.
“Chỉ trong 24 giờ qua đã giảm thêm 23%, và số vụ phóng thiết bị bay không người lái tấn công một chiều của họ giảm 73%", ông Caine nói thêm.
Theo ông Caine, việc giảm hoạt động tên lửa và UAV đã giúp lực lượng Mỹ mở rộng lợi thế tác chiến.
“Tiến triển này cho phép CENTCOM thiết lập ưu thế trên không cục bộ dọc sườn phía nam bờ biển Iran và xuyên thủng hệ thống phòng thủ của họ bằng hỏa lực áp đảo và độ chính xác cao”.
Những con số này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố không quân và hải quân Iran đã bị “đánh gục”.
Tướng Dan Caine cũng cho hay sau khi thiết lập được ưu thế trên không tại Iran, Mỹ “sẽ bắt đầu mở rộng tiến sâu vào nội địa” nước này.
Lực lượng Mỹ sẽ tấn công “ngày càng sâu hơn vào lãnh thổ Iran và (tạo ra) thêm không gian cơ động cho các lực lượng Mỹ”, ông Caine nói.
Phát biểu của ông được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết chiến dịch của Mỹ vẫn đang ở “giai đoạn đầu” và nhấn mạnh Washington sẽ tăng tốc hành động quân sự.
Trong cuộc họp báo ngày 4/3, ông Hegseth nhấn mạnh rằng sau bốn ngày, chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran vẫn đang ở “giai đoạn đầu”, đồng thời trình bày kế hoạch tăng tốc các hoạt động quân sự.
“Như Tổng thống Trump đã nói, sẽ còn nhiều đợt tấn công lớn hơn và mạnh hơn đang tới”, ông Hegseth phát biểu. “Chúng ta mới chỉ bắt đầu. Chúng ta đang tăng tốc, chứ không phải giảm tốc".
Ông cho biết giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự nhằm giúp không quân Mỹ và Israel giành “quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran”, và mục tiêu này dự kiến hoàn thành trong “chưa đầy một tuần”.
Bộ trưởng Hegseth nói thêm rằng lực lượng không quân Mỹ sẽ “tìm kiếm, cố định mục tiêu và tiêu diệt các tên lửa cùng cơ sở công nghiệp quốc phòng của quân đội Iran”, cũng như các lãnh đạo quân sự Iran.
“Đây chưa bao giờ được định là một cuộc chiến công bằng, và nó cũng không phải là một cuộc chiến công bằng”, ông Hegseth nói. “Chúng ta tung đòn khi họ đang suy yếu – và đó chính xác là cách nên làm".
Trong khi đó, ngày 4/3, Iran tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa dồn dập bằng tên lửa và drone nhằm vào các nước láng giềng ở Trung Đông, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel khởi đầu cuộc chiến vào cuối tuần qua.
Bằng cách mở rộng các cuộc tấn công đồng thời sang một loạt quốc gia Vùng Vịnh và duy trì nhịp độ hơn 2.500 drone mỗi ngày, Tehran đang buộc các đối thủ phải chia nhỏ hệ thống phòng thủ của mình.
Một nguồn tin nói với Daily Mail: “Với tốc độ hiện tại, nguồn cung có thể cạn kiệt trong vòng bốn ngày. Các tên lửa đánh chặn đang được sử dụng với tốc độ chưa từng có".