09:18 11/09/2014

'Tuồn' 760 viên ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam

Đồn Biên phòng Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh đã bắt giữ vụ vận chuyển 760 viên ma túy tổng hợp từ Trung Quốc về Việt Nam.

Ngày 11/9, Đồn Biên phòng Bắc Sơn (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết đơn vị đã phát hiện vụ vận chuyển 760 viên ma túy tổng hợp từ Trung Quốc về Việt Nam.

Theo đó, sáng 7/9, tại khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện và bắt quả tang Phạm Văn Tuyên (trú tại Khu 5, phường Hải Yên, Móng Cái) có hành vi vận chuyển trái phép 8 túi nilon bên trong chứa 760 viên ma túy tổng hợp từ Trung Quốc về Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn.


Tuyên khai nhận hắn mua số ma túy trên về bán cho một người có tên là Sơn và hẹn giao hàng tại khu vực chợ Vinh Cơ Móng Cái.

Qua điều tra xác minh, trinh sát đã xác định được người tên Sơn như Tuyên đã khai. Ngay trong ngày 7/9, Đồn Biên phòng Bắc Sơn ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1984, trú tại Khu 2, phường Hải Hòa, Móng Cái).

Tại Đồn biên phòng Bắc Sơn, Tuyên và Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của minh. Đồn biên phòng Bắc Sơn đã hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 10/9, Công an Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bắt khẩn cấp 4 đối tượng trong ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tang vật trong vụ án.


3 đối tượng bị bắt về hành vi cướp giật gồm Nguyễn Đức Lương (sinh năm 1989, trú tại huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh); Trần Văn Quý (sinh năm 1994, trú tại thành phố Hạ Long); Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1989, trú tại huyện Đông Triều, Quảng Ninh); còn Nguyên Văn Bách (sinh năm 1992, trú tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hầu hết nhóm đối tượng này đều sử dụng ma tuý đá, riêng Trần Văn Quý đã có 3 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Buớc đầu nhóm đối tượng này khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2014 đến nay, chúng sử dụng xe mô tô gây ra tổng cộng gần 10 vụ cướp giật tài sản.

Hiện Công an Tp Hạ Long đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.


Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng