Ngày 19/3, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Chương trình “Chủ tịch Viện Hàn lâm đối thoại với thanh niên năm 2026”.
Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu. Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN
Đây là diễn đàn để lãnh đạo Viện trực tiếp lắng nghe, trao đổi với đoàn viên, thanh niên về những vấn đề đặt ra trong hoạt động nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực trẻ. Chương trình được triển khai nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026.
Báo cáo tại chương trình, Tiến sĩ Trần Đình Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, công tác Đoàn thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, từng bước gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Đoàn viên, thanh niên ngày càng tham gia rõ nét vào hoạt động nghiên cứu khoa học, đồng thời chủ động ứng dụng công nghệ số trong truyền thông, góp phần lan tỏa thông tin khoa học xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như mức độ tham gia chưa đồng đều giữa các đơn vị, một số hoạt động còn mang tính phong trào, thiếu chiều sâu. Trên cơ sở đó, Tiến sĩ Trần Đình Hưng kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ cán bộ trẻ, tạo điều kiện để thanh niên tham gia nhiều hơn vào các đề tài nghiên cứu và hoạt động liên ngành.
Trong khuôn khổ chương trình, Tiến sĩ Trần Đình Hưng phát động hoạt động “Tương tác truyền thông” trên nền tảng số của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhằm tăng cường kết nối giữa đoàn viên, thanh niên, nâng cao vai trò của thanh niên trong truyền thông khoa học xã hội.
Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026. Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN
Tại phần đối thoại, nhiều đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp nêu câu hỏi và chia sẻ những vấn đề từ thực tiễn công tác. Một số ý kiến phản ánh việc tiếp cận các đề tài nghiên cứu lớn còn hạn chế đối với cán bộ trẻ; cơ chế phối hợp giữa các đơn vị chưa thực sự linh hoạt, trong khi yêu cầu đổi mới phương thức nghiên cứu và truyền thông ngày càng cao...
Một số đoàn viên đề xuất cần tăng cường đào tạo kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng truyền thông trong môi trường số; mở rộng cơ hội tham gia các nhiệm vụ liên ngành, qua đó tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực thực tiễn. Đồng thời, cần có định hướng cụ thể để chuyển lợi thế về công nghệ của thanh niên thành các sản phẩm khoa học và truyền thông có giá trị, tránh tình trạng tham gia mang tính hình thức.
Trao đổi với đoàn viên, thanh niên, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và những ý kiến thẳng thắn tại chương trình. Qua đối thoại cho thấy thanh niên đã quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề chung của Viện, không chỉ dừng ở nhiệm vụ chuyên môn.
Nhấn mạnh vai trò của lực lượng cán bộ trẻ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi cho rằng thanh niên có khả năng tiếp cận nhanh tri thức mới và công nghệ, có điều kiện tham gia vào nhiều khâu từ nghiên cứu đến truyền thông. Trong đó, công tác thông tin, truyền thông cần được phát huy mạnh hơn nhằm cung cấp thông tin chính thống, góp phần nâng cao vị thế của khoa học xã hội.
Từ thực tiễn trao đổi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Lê Văn Lợi gợi mở một số định hướng đối với thanh niên trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương trong môi trường làm việc; đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt, vai trò xung kích trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết. Việc tiếp cận công nghệ cần gắn với việc tạo ra sản phẩm cụ thể, có giá trị, phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu và truyền thông khoa học. Bên cạnh đó, tinh thần hành động vì lợi ích chung được nhấn mạnh là yếu tố quan trọng, đòi hỏi mỗi đoàn viên gắn trách nhiệm cá nhân với mục tiêu phát triển chung của Viện.
Chủ tịch Viện Hàn lâm cũng chỉ ra một số hạn chế trong ý thức tham gia và tính kỷ luật của một bộ phận đoàn viên, cho thấy cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm và đổi mới phương thức tổ chức hoạt động Đoàn. Từ đó, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “thực học, thực đức, thực tài, thực chất” được đặt ra như một định hướng xuyên suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Tại buổi đối thoại, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi đề nghị tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị; đồng thời tạo điều kiện để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo.
Việc tổ chức đối thoại trong Tháng Thanh niên được xác định là một giải pháp quan trọng, góp phần khơi dậy tinh thần cống hiến, đổi mới sáng tạo trong đội ngũ cán bộ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong giai đoạn mới.