09:10 23/09/2020

Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự giao thông

Hưởng ứng chương trình “Vì an toàn giao thông” năm 2020, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 23/9, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động đợt hoạt động cao điểm “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông”.

Chú thích ảnh
 Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải phát biểu tại lễ phát động. 

Anh Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, đợt hoạt động cao điểm năm nay diễn ra từ ngày 23/9 đến 23/10 trên địa bàn thành phố nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố trong việc tham gia tuyên truyền, vận động người dân và gương mẫu chấp hành Luật Giao thông đường bộ, xây dựng văn hóa giao thông. Lực lượng tham gia thực hiện gồm các đoàn viên, thanh niên, cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong thành phố; thành viên các đội hình xung kích tình nguyện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; đội hình phản ứng nhanh của các quận, huyện; đội hình hút đinh, vá xe lưu động địa phương; đội hình hỗ trợ nhân dân khắc phục sự cố giao thông…

Trong đợt cao điểm các đoàn viên, thanh niên sẽ chia thành các đội hình tình nguyện “phản ứng nhanh” đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từng khu vực cụ thể trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, các đội hình sẽ thực hiện việc trực chốt, hỗ trợ điều tiết giao thông tại 59 giao lộ, 49 tuyến đường, 45 cổng trường, cổng bệnh viện thường xuyên ùn tắc giao thông trên địa bàn vào các khung giờ cao điểm (sáng từ 6h đến 8h30, chiều từ 16h đến 18h30).

Chú thích ảnh
Đại biểu tham dự lễ phát động.

Bên cạnh đó, các đội hình Phản ứng nhanh còn tổ chức tập huấn, trang bị phương tiện cho người dân chủ động tham gia điều tiết giao thông tại các giao lộ thường xảy ra ùn tắc trong giờ cao điểm, tại các công trình đang được thi công trên địa bàn; xây dựng và phát triển các đội hình hỗ trợ người dân gặp sự cố khi tham gia giao thông vào ban đêm, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Các đội hình cũng khảo sát, thực hiện lắp đặt các bảng chỉ dẫn đường tránh trong giờ cao điểm, bảng thông tin về các đội hình phản ứng nhanh, gương cầu, gờ giảm tốc; kịp thời thông tin tới cơ quan chức năng, cảnh báo người tham gia giao thông khi có tai nạn xảy ra; tham gia khắc phục sự cố giao thông, giúp đỡ người bị nạn.

Đặc biệt, trong khuôn khổ đợt hoạt động cao điểm sẽ diễn ra chuỗi sự kiện “Tham gia giao thông - chuẩn ngay bạn nhé” gồm các hoạt động: “Đội nón chuẩn”, “Xe máy chuẩn”, “Tay lái chuẩn”, “Ứng xử giao thông chuẩn” và “Tài xế xe công nghệ chuẩn”; các hoạt động trải nghiệm “Một ngày làm Cảnh sát Giao thông”, “Một ngày làm trật tự viên giao thông” cho học sinh thành phố; tổ chức diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ trên sông và tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy cho thanh thiếu nhi; thăm, động viên đoàn viên, thanh niên bị ảnh hưởng do tai nạn giao thông... 

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ Cảnh sát Giao thông di chuyển về địa bàn 24 quận, huyện Thành phố để thực hiện nhiệm vụ. 

Sau Lễ phát động tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, các đội hình thanh niên tình nguyện Phản ứng nhanh cùng các chiến sĩ Cảnh sát Giao thông diễu hành tuyên truyền về văn hóa giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố, sau đó di chuyển đến các giao lộ, điểm thường xảy ra ùn tắc trên địa bàn của 24 quận, huyện để thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)