Sáng 10/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI (2025 - 2030) tiến hành phiên trọng thể.
Các đại biểu dự đại hội thự hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Dự Đại hội có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; 399 đại biểu chính thức, mang theo tinh thần đoàn kết “Xung kích lập công, tô hồng truyền thống” của thanh niên Quân đội.
Phát biểu khai mạc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội trong những năm qua đã khẳng định, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, thanh niên Quân đội cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng, nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ XI được tổ chức trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Theo Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, qua đó định hướng, động viên tuổi trẻ toàn quân trung thành, bản lĩnh, đổi mới, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Để Đại hội hoàn thành tốt chương trình, nội dung đề ra, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu quán triệt và nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đặc biệt là các chỉ tiêu, định hướng lớn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, để giữ vững định hướng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn, phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.
Đồng thời, các đại biểu cần phát huy trí tuệ tập thể, nghiên cứu kỹ dự thảo các văn kiện, nhất là dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, khoa học, sát thực tiễn tình hình của đơn vị, làm cho Báo cáo chính trị thật sự trở thành kết tinh trí tuệ, kinh nghiệm và khát vọng toàn quân, thể hiện rõ tính chiến đấu, tính định hướng và tính khả thi cao...; mang tiếng nói, tâm tư, khát vọng, trí tuệ của tuổi trẻ toàn quân góp phần xây dựng Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ XI trở thành Đại hội của trí tuệ, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ.
Đại hội đã nghe đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả Đại hội phiên thứ nhất diễn ra chiều 9/12 và trình bày Báo cáo Chính trị (tóm tắt) tại Đại hội.
Chủ đề của Đại hội, cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị là: “Thanh niên Quân đội bản lĩnh, tiên phong, đột phá, phát triển, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới”; khẩu hiệu hành động của Đại hội là: “Thanh niên Quân đội - Bản lĩnh, tiên phong, đột phá, phát triển”. Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào Báo cáo Chính trị.
Biểu dương những thành tích thanh niên Quân đội đã đạt được, trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tuổi trẻ toàn quân thực hiện tốt “2 xung kích, 2 sẵn sàng", cụ thể gồm: Xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân đội; xung kích thực hiện thắng lợi các phong trào hành động cách mạng của thanh niên; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới; sẵn sàng đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Bày tỏ đồng tình khi trong nhiệm kỳ tới, thanh niên Quân đội đã phát động và xác định thực hiện tốt phong trào “3 Tiên phong quyết thắng”, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tuổi trẻ toàn quân quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, cụ thể hóa các đột phá để xác định nội dung của phong trào này. Ngay sau Đại hội, các tổ chức Đoàn trong toàn quân phải tổ chức phát động, triển khai nghiêm túc, thực chất phong trào, bảo đảm mỗi nội dung, mỗi chỉ tiêu phải trở thành hiện thực.
Đối với việc sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, đây là yêu cầu cao đối với mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Quân đội.
"Tôi mong rằng thế hệ trẻ trong Quân đội phải luôn có chí tiến thủ, không chùn bước trước khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, đặc biệt trong bối cảnh các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp", Đại tướng Phan Văn Giang nói.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, sẵn sàng đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn là yêu cầu thuộc về bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội mà mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong tình hình mới.
"Sự có mặt của chúng ta nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn không chỉ góp phần giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội mà còn củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân và “thế trận lòng dân” vững chắc", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kỳ vọng thanh niên Quân đội sẽ khắc ghi lời dạy của Bác, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu không ngừng, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao mới trong mọi nhiệm vụ, mọi lĩnh vực, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Đoàn đại biểu thanh niên Quân đội dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII đã ra mắt Đại hội, đại biểu chính thức gồm 24 người, đại biểu dự khuyết có 6 người. Đại hội cũng đã thông qua Chương trình hành động Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội 5 năm (2025 - 2030), với khẩu hiệu hành động "Thanh niên Quân đội “Bản lĩnh, tiên phong, đột phá, phát triển”.