Sáng 15/9 tại Trường Đại học Giao thông vận tải, Ban Tổ chức Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2025 đã tổ chức Lễ khởi động chương trình thu hút đông đảo sinh viên, đoàn viên các trường đại học, cao đẳng, học viện của Thủ đô tham dự.
Đây là năm thứ 15 liên tiếp chương trình được triển khai, do UBND TP Hà Nội chủ trì, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp cùng Ban An toàn giao thông Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an TP Hà Nội và nhiều đơn vị liên quan tổ chức.
Sau chặng đường hơn một thập kỷ, “Vì An toàn giao thông Thủ đô” đã trở thành hoạt động thường niên có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên, thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2025.
Sinh viên Thủ đô, hạt nhân lan tỏa văn hóa giao thông
Với chủ đề năm 2025 “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”, chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn, trách nhiệm trong học sinh, sinh viên và người dân Thủ đô. Theo Ban Tổ chức, các hoạt động sẽ được triển khai đa dạng, tuyên truyền trực quan, tổ chức tọa đàm, diễn đàn, phát động cuộc thi trực tuyến và đặc biệt là Cuộc thi viết “Vì An toàn giao thông Thủ đô”.
Tại buổi lễ, ThS. Nguyễn Văn Khởi, Bí thư Đoàn Trường Đại học Giao thông vận tải nhấn mạnh: “Tai nạn giao thông không chỉ là những con số khô khan, mà là nỗi đau, là mất mát không gì bù đắp được. Vì vậy, mỗi sinh viên Giao thông đã, đang và sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, một hình mẫu văn hóa khi tham gia giao thông”.
Tuổi trẻ Trường Đại học Giao thông vận tải cam kết triển khai đồng bộ nhiều hoạt động như: Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện ATGT tham gia phân luồng tại các điểm nóng; xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT”; tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, sơ cứu tai nạn; phát động các diễn đàn, hội thi “Sinh viên với văn hóa giao thông”… Tất cả đều nhằm góp phần giảm thiểu rủi ro, lan tỏa ý thức tuân thủ luật giao thông trong cộng đồng.
Đại diện tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân bày tỏ: “An toàn giao thông không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý, mà phải trở thành ý thức tự giác, hành động thường ngày của mỗi công dân. Thế hệ trẻ chúng tôi nguyện đi đầu trong việc gương mẫu chấp hành luật giao thông, từ những việc nhỏ nhất như đi đúng làn đường, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đến nói không với rượu bia khi lái xe”.
Thực tế cho thấy, chương trình những năm qua đã thu hút hàng trăm nghìn lượt học sinh, sinh viên tham gia các cuộc thi viết và trắc nghiệm trực tuyến về an toàn giao thông. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích để nâng cao kiến thức, kỹ năng, mà còn là diễn đàn để tuổi trẻ Thủ đô thể hiện trách nhiệm công dân, tinh thần sáng tạo và khát vọng kiến tạo một Hà Nội an toàn, thân thiện, đáng sống.
Mỗi đoàn viên, sinh viên được khuyến khích trở thành một “tuyên truyền viên trẻ”, người lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích, biến khẩu hiệu “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà” thành phương châm hành động hằng ngày.
PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.
Nơi gửi gắm thông điệp của tuổi trẻ
Nổi bật trong chuỗi hoạt động năm 2025 là Cuộc thi viết “Vì An toàn giao thông Thủ đô”. Cuộc thi hướng tới học sinh, sinh viên, cán bộ, người lao động trên địa bàn thành phố, khuyến khích những tác phẩm phản ánh chân thực gương người tốt việc tốt, sáng kiến, giải pháp thiết thực trong xây dựng văn hóa giao thông.
Các tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính xác thực, độ dài không quá 1.200 từ, được gửi trực tiếp qua phần mềm trực tuyến tại địa chỉ: Giaothonghanoi.kinhtedothi.vn. Ban Tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 15/9 đến hết ngày 15/11/2025.
Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn gồm 1 giải Đặc biệt trị giá 12 triệu đồng; 1 giải Nhất 6 triệu đồng; 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Ngoài ra, tập thể, doanh nghiệp có nhiều bài dự thi chất lượng cũng sẽ được khen thưởng.
Theo PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng Ban Tổ chức: Cuộc thi không chỉ là sân chơi để thể hiện kỹ năng viết, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ cất lên tiếng nói trách nhiệm đối với xã hội: “Chúng tôi kỳ vọng cuộc thi sẽ tạo ra một thế hệ trẻ hiểu biết, có trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời góp phần lan tỏa văn hóa giao thông trên địa bàn Hà Nội và cả nước”.
Năm 2025, chương trình sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT theo chủ đề “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng trật tự, văn minh đô thị và bảo đảm trật tự, ATGT. Từng bước xây dựng, bồi đắp văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên; đặc biệt là học sinh các cấp của Thủ đô Hà Nội.
Trước đó vào năm 2024, dù được phát động trong thời gian ngắn chỉ 3 tháng, nhưng Ban Tổ chức đã nhận được 1.498 tác phẩm dự thi, tăng gần 400 tác phẩm dự thi so với năm 2023 (1.100 tác phẩm). Các bài dự thi đều được đầu tư công phu, bám sát nội dung của Thể lệ cuộc thi; đưa được ra một số các giải pháp chống ùn tắc giao thông tại cổng trường học, nêu gương điển hình về công tác giữ gìn trật tự, ATGT…
Trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh, hiện đại, vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông càng trở nên cấp thiết. Mỗi hành động nhỏ của người tham gia giao thông, từ việc đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, chấp hành tín hiệu đèn, không dùng điện thoại khi lái xe, đến ứng xử nhường nhịn, có văn hóa… đều góp phần kiến tạo diện mạo đô thị văn minh.
Lễ khởi động Chương trình “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2025 không chỉ là lời kêu gọi, mà còn là sự cam kết của tuổi trẻ Thủ đô với cộng đồng: Cùng chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn, giảm ùn tắc, giảm tai nạn, để mỗi cung đường đều là hành trình bình yên, hạnh phúc.
Với sự đồng hành của chính quyền, cơ quan báo chí, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội, cùng tinh thần xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ, chương trình hứa hẹn tiếp tục viết nên những dấu ấn mới, góp phần xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, an toàn và đáng sống.