03:08 26/03/2020

Tuổi trẻ sáng tạo, chung tay phòng chống COVID-19

Ngày 25/3, Tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức phát động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đã nhận được gần 80 triệu đồng từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN

Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu Ngô Vũ Thăng cho biết, đây là những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Bạc Liêu nói riêng. Ông Ngô Vũ Thăng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa những phần đóng góp từ các doanh nghiệp và mạnh thường quân; các đoàn viên thanh niên tiếp tục có những phần việc cụ thể, ý nghĩa và hiệu quả cùng địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tuổi trẻ Bạc Liêu đã có nhiều hoạt động chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như phát tờ rơi, phát khẩu trang… đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời lưu ý cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế, đeo khẩu trang khi ra ngoài và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, tăng cường dinh dưỡng, tập luyện, nâng cao sức khỏe…

Từ nay đến ngày 30/4, tuổi trẻ và nhân dân Bạc Liêu có thể quyên góp ủng hộ thông qua các hình thức như chuyển khoản, nộp tiền mặt hoặc nhu yếu phẩm qua tài khoản: Tỉnh đoàn Bạc Liêu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Bạc Liêu, số tài khoản: 7851 0000 39 0146; nơi tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt hoặc nhu yếu phẩm tại: Phòng Tài vụ, Văn phòng Tỉnh đoàn Bạc Liêu, số 02, Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu Ngô Vũ Thăng (phải) tiếp nhận số tiền các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN

*Với chủ đề “Tuổi trẻ Tiền Giang tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2020 của tỉnh được tổ chức theo hướng có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có tính hành động cao, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương cũng như tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Trong Tháng Thanh niên, các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn tỉnh  đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” với các hoạt động như; dọn dẹp vệ sinh môi trường tại địa bàn khu vực nông thôn; chỉnh trang đô thị, bóc dán quảng cáo, rao vặt tại các tuyến phố, ngõ xóm; trục vớt lục bình, cỏ dại, rác thải trên các dòng sông, kênh, mương... Các đoàn viên, thanh niên cũng tham gia thu dọn các vật liệu, rác thải và phát quang đường, xây dựng các mô hình đường cây thanh niên, xây dựng các khu dân cư nói không với rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi nilong một lần, tham gia thực hiện tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19, phòng chống hạn mặn…

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cơ sở Đoàn trong tỉnh Tiền Giang chủ động tổ chức tuyên truyền về công phòng, chống dịch bệnh tại những điểm chợ, nơi tập trung đông dân cư bằng hình thức phát loa tuyên truyền di động, phát 20.000 tờ tuyên truyền, 7.000 tờ bướm, 3.500 bánh xà phòng, 1.000 chai cồn sát khuẩn và 12.000 khẩu trang y tế đến người dân…

Nhằm chung tay hỗ trợ nhân dân ở những vùng khó khăn về nước sinh hoạt trong đợt cao điểm hạn, mặn tại miền Tây, Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức các đội thanh niên vận chuyển nước miễn phí cho người dân, trong đó ưu tiên các hộ khó khăn không có phương tiện vận chuyển, người già neo đơn. Ngoài ra, Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức triển khai công trình xây dựng và sửa chữa 10 cầu giao thông nông thôn, xây dựng 30 tuyến đường giao thông nông thôn; trồng hoa và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng và chăm sóc 5.000 cây xanh; trao tặng 1.000 học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng và sửa chữa 30 căn nhà nhân ái, nhà tình bạn…

Nhật Bình - Nam Thái (TTXVN)