Không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng vượt qua gian nan, thử thách; hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích trong chiến đấu, lao động, học tập và rèn luyện… Đó là hình ảnh, là bản lĩnh của các thế hệ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Điện Biên qua các thời kỳ.
Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tinh thần ấy càng được thể hiện rõ nét bằng những việc làm cụ thể, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng quê hương giàu đẹp.
“Đâu cần thanh niên có...”
Hàng chục km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa; hàng trăm ngôi nhà được sửa chữa, xây mới; hàng nghìn suất quà được gửi tới gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn; nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa được tiếp sức tới trường...
Đó là những đóng góp không nhỏ mà lực lượng ĐVTN trong tỉnh đã triển khai thực hiện vài năm trở lại đây. Những đóng góp đó không chỉ tạo dấu ấn xung kích của tuổi trẻ, mà còn góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh từng bước thực hiện lộ trình xóa đói giảm nghèo, vươn lên phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Vui mừng, phấn khởi là cảm nhận chung của người dân thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên, khi tuyến đường bê tông dài gần 200m, cùng hệ thống đèn năng lượng mặt trời được đoàn viên thanh niên xã phối hợp với các đơn vị thiện nguyện bàn giao đưa vào sử dụng với 100% vốn xã hội hóa.
Theo đó, trên cơ sở nhu cầu thực tế của bà con, chính quyền xã đã đề xuất và thống nhất phương án thực hiện, trong đó, lực lượng đoàn viên thanh niên xã là nòng cốt trong huy động kinh phí, trực tiếp đóng góp ngày công, phối hợp thi công.
Đoàn viên thanh niên tham gia làm đường bê tông tại thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên.
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ở bất cứ việc gì khi được giao, lực lượng đoàn viên thanh niên xã đã thể hiện rất rõ vai trò xung kích. Đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành công trình và tạo dấu ấn trong phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Cuối tháng 7, đầu tháng 8, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh hứng chịu đợt thiên tai vô cùng nặng nề. Tại các xã: Xa Dung, Mường Luân, Tìa Dình, Na Son, Phình Giàng... mưa lớn kéo theo lũ ống, lũ quét rạng sáng ngày 1/8 đã để lại những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: 10 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, nhà cửa, tài sản, hoa màu và hạ tầng giao thông bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Một số khu vực bị chia cắt, cô lập hoàn toàn.
Ngay sau khi nhận được tin báo, các phương án cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khẩn trương được triển khai. Hàng trăm đoàn viên công an, quân đội lập tức lên đường, chia thành nhiều mũi tiếp cận các điểm sạt lở, ngập sâu. Vừa giúp người dân di chuyển tài sản, sơ tán đến nơi an toàn; vận chuyển nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, lương khô, nước uống… để kịp thời ổn định đời sống cho các hộ bị ảnh hưởng; đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang không quản hiểm nguy, dầm mình trong lũ tìm kiếm người mất tích giữa địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt.
Đại úy Nguyễn Văn Hưởng, đoàn viên Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an Điện Biên) cho biết: Thời điểm đó, việc cứu nạn, cứu hộ được các lực lượng cũng như đoàn viên thanh niên thực hiện hết sức khẩn trương. Tuy nhiên, do địa hình bị chia cắt, nhiều bản bị cô lập, trong khi lượng bùn đất, đá từ trên đồi vẫn tiếp tục theo dòng nước tràn về… khiến công tác cứu nạn, cứu hộ, gặp khó khăn. Dẫu vậy, với bản lĩnh vững vàng, ý chí kiên định, chúng tôi đã không lùi bước, bằng mọi giá tiếp cận nhanh nhất, đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, rồi lại quay về hỗ trợ người mất nhà, mất tài sản.
Tuổi trẻ Công an Điện Biên hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiện tai tại huyện Điện Biên Đông cũ
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đoàn viên thanh niên, những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân đã được hạn chế đến mức thấp nhất. Và khi lũ đi qua, họ tiếp tục sát cánh cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, thu dọn lớp bùn dày trong các lớp học, trạm y tế; gỡ từng lớp bùn bám chặt trên vật dụng, lội suối mang gạo, nước sạch đến từng hộ dân.
Nhân lên điển hình tiên tiến
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên của đất nước. Người từng căn dặn: “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Người cũng từng nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”…
Thấm nhuần tư tưởng đó, suốt những năm qua, bao thế hệ trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Điện Biên nói riêng đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hoạt động, việc làm thiết thực, cụ thể.
Anh Mùa Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho biết: Để việc học Bác đi vào cuộc sống, các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Điện Biên học tập và làm theo lời Bác” với nhiều hình thức, như: Thông qua các buổi sinh hoạt, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; các cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, tấm gương đạo đức của Bác; tổ chức tham quan, hành trình về nguồn tại các khu di tích lịch sử, cách mạng...
Đồng thời, kịp thời nêu gương các cá nhân, tập thể tiêu biểu làm theo lời Bác, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa đối với tuổi trẻ.
Tỉnh đoàn Điện Biên vinh danh Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2024.
Để lan tỏa và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, hằng năm Tỉnh đoàn đều tổ chức tuyên dương các điển hình làm theo lời Bác ở tất cả các lĩnh vực học tập, lao động, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng. Mỗi chương trình tuyên dương không chỉ là dịp ghi nhận, khích lệ những nỗ lực, cống hiến của đoàn viên, thanh niên mà còn tạo động lực, khơi dậy ý chí phấn đấu, tinh thần xung kích trong thế hệ trẻ, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào học và làm theo Bác trong toàn tỉnh.
Là tấm gương điển hình nhiều lần được vinh danh tại chương trình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, chị Lù Thị Toản, phường Mường Lay phấn khởi: Đứng trong hàng ngũ những thanh niên tiêu biểu của tỉnh là niềm tự hào lớn đối với tôi. Đây là sự ghi nhận cho những cố gắng của bản thân và cũng là động lực để tôi tiếp đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Tôi mong rằng câu chuyện và việc làm của mình sẽ truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ khác mạnh dạn dấn thân, cống hiến cho quê hương...”.