05:12 18/05/2020

Tuổi trẻ Bạc Liêu phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc

Ngày 18/5, tại Đền thờ Bác Hồ, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, Tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020. Buổi lễ có sự tham gia của hơn 200 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên ưu tú trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Tuyên dương 20 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020. 

Tại Lễ báo công, Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu Ngô Vũ Thăng khẳng định: Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Bạc Liêu đã không ngừng rèn luyện, học tập, phát huy tính xung kích, tình nguyện, không ngại khó khăn, thử thách, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ với những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh nhà.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Bạc Liêu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, trong năm 2019, Tỉnh đoàn Bạc Liêu đã vận động trao tặng hàng ngàn suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; giúp đỡ, hỗ trợ hơn 7.200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng; đỡ đầu 30 hộ thanh niên nghèo; tham gia hiến gần 5.300 đơn vị máu; xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn, sửa chữa 25 cây cầu, đắp, nâng cấp 318 móng cầu nông thôn; vận động và tham gia làm mới 6 km đường giao thông nông thôn; đắp đường đất và phát quang nhiều km đường; tuyên truyền vận động, hỗ trợ nhân dân cùng tham gia xây dựng được 1,8 km công trình “Thắp sáng đường quê”; vận động xây dựng trên 15 căn nhà nhân ái; xây dựng và tu sửa 3 nhà văn hóa; xây dựng mới, nâng cấp 8 sân chơi cho thiếu nhi; tổ chức ra quân thực hiện “Ngày Thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ Nhật xanh”, vận động nhân dân xây dựng hàng rào bê tông, hàng rào cây xanh dài 120 km; xây dựng được hơn 824 hố rác hợp vệ sinh; trồng gần 25.000 cây xanh.  

Đặc biệt, những tháng đầu năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuổi trẻ Bạc Liêu đã thành thành lập 7 đội thanh niên tình nguyện cấp huyện, gần 60 đội thanh niên tình nguyện cấp cơ sở với gần 680 thành viên thường xuyên tổ chức ra quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch tại tất cả các địa phương trong tỉnh. Song song đó, Tỉnh đoàn Bạc Liêu cũng tổ chức đợt phát động gây quỹ ủng hộ phòng chống, dịch COVID-19; thành lập các tổ may và phát miễn phí hơn 38.700 khẩu trang, thành lập các nhóm pha chế và cấp phát 3.000 chai nước rửa tay sát khuẩn; trao tặng nhiều phần quà cho người những gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Cùng với các hoạt động tình nguyện, Tỉnh đoàn Bạc Liêu chú trọng công tác củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở Đoàn, nhất là chi đoàn địa bàn dân cư; triển khai cho đoàn viên đăng ký chương trình rèn luyện trên cơ sở bám sát với nhiệm vụ thực tế từng địa phương, đơn vị với trên 130 lớp bồi dưỡng phát triển đoàn viên, thu hút gần 7.000 thanh niên ưu tú và đội viên tham dự, qua đó đã kết nạp mới gần 6.400 đoàn viên.

Chú thích ảnh
Đoàn viên, thanh niên Bạc Liêu tham quan mô hình trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi Lễ. 

Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh: Tuổi trẻ Bạc Liêu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của tổ chức Đoàn, ra sức thi đua rèn đức luyện tài, đoàn kết, hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn Bạc Liêu tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng, bất khuất kiên cường của các thế hệ cha anh đi trước, tiếp lửa truyền thống, ngọn lửa thiêng mãi mãi sẽ được lan tỏa và sáng ngời trong phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ trên tầm cao mới: xung kích, đồng hành cùng thanh niên vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Cũng tại Lễ báo công, 20 thanh niên tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời Bác đã được tuyên dương.

Tin, ảnh: Nhật Bình (TTXVN)