03:21 26/03/2023

Tunisia phát hiện thêm thuyền chở người di cư bị chìm, ít nhất 29 người thiệt mạng

Ngày 26/3, lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia thông báo ít nhất 29 người di cư từ vùng châu Phi phía Nam Sa mạc Sahara đã thiệt mạng khi các thuyền chở những người này bị chìm trong hành trình vượt biển Địa Trung Hải để tới Italy.

Chú thích ảnh
Chiếc thuyền chở người di cư bị đắm ở ngoài khơi Tunisia được kéo vào gần thị trấn Amra của nước này. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong 4 ngày qua đã có 5 thuyền chở người di cư bị chìm ngoài khơi thành phố Sfax ở miền Nam, khiến 67 người mất tích và 9 người thiệt mạng trong bối cảnh số thuyền chở người di cư vượt biển tới Italy tăng đáng kể. Thế chỗ Libya, hiện Tunisia trở thành điểm khởi hành chính của người di cư chạy trốn đói nghèo và xung đột ở châu Phi và Trung Đông với hy vọng đến châu Âu tìm cuộc sống tốt hơn.

Một quan chức cấp cao của lực lượng vệ binh quốc gia Tunisia Houssem Jebabli cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã cứu được 11 người ngoài khơi bờ biển Mahdia, ở phía Bắc. Lực lượng này cũng đã chặn khoảng 80 thuyền chở người di cư trên đường đến Italy trong 4 ngày qua, tạm giữ hơn 3.000 người di cư, chủ yếu đến từ các nước châu Phi phía Nam Sa mạc Sahara. Hiện giới chức Tunisia cũng đang triển khai chiến dịch bắt giữ những người di cư bất hợp pháp từ các nước châu Phi phía Nam Sa Mạc Sahara.

Theo dữ liệu của LHQ, ít nhất 12.000 người di cư đến Italy trong năm nay qua tuyến đường biển từ Tunisia, cao hơn nhiều so với mức 1.300 người cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 23/3 cho biết đã cứu khoảng 750 người di cư trong 2 chiến dịch ngoài khơi bờ biển phía Nam Italy. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho rằng Châu Âu sẽ phải đối mặt với làn sóng người di cư từ Bắc Phi tìm đường đến các bờ biển của châu lục nếu tình hình tài chính Tunisia không được đảm bảo ổn định. Bà kêu gọi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và một số nước nhanh chóng hỗ trợ Tunisia tránh nguy cơ kiệt quệ về tài chính.

Lê Ánh (TTXVN)