01:21 22/01/2012

Tưng bừng Lễ hội đêm Giao thừa Nhâm Thìn 2012 ở Vĩnh Long

Cùng với cả nước, tối 22/1, tại quảng trường thành phố Vĩnh Long đã tưng bừng diễn ra Lễ hội đêm Giao thừa với nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Thìn năm 2012.

 

 
Cùng với cả nước, tối 22/1, tại quảng trường thành phố Vĩnh Long đã tưng bừng diễn ra Lễ hội đêm Giao thừa với nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Thìn năm 2012. Hàng ngàn người dân từ các huyện, xã trong tỉnh cùng nhân dân các tỉnh lân cận như Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp...đã đổ về tham dự Lễ hội.Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức truyền hình trực tiếp để người dân các nơi trong tỉnh cùng được thưởng thức Lễ hội đêm Giao thừa Nhâm thìn năm 2012. 


Tuy 19 giờ lễ hội mới bắt đầu nhưng từ 17 giờ, dòng người khắp các ngả đường đã đổ về khu vực Quảng trường thành phố Vĩnh Long. Ngay từ sớm, tại khu vực quảng trường đã diễn ra nhiều hoạt động tưng bừng: múa Lân, văn hóa nghệ thuật do các nghệ sỹ của Đoàn ca múa thuộc Trung tâm văn hóa tỉnh, các ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Đông đảo người dân cũng đã tụ hội, náo nức chờ đón giây phút 4 giàn pháo hoa được đồng loạt bắn lên trên dòng sông Tiền trong thời lượng 15 phút. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã đọc "Thư chúc Tết" và phát lệnh bắn pháo hoa mừng năm mới. Được biết, có 12 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ kinh phí để Vĩnh Long tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới Nhâm Thìn... 


Để đảm bảo trật tự, an toàn cho người dân về dự Lễ hội, lực lượng Công an tỉnh và thành phố Vĩnh Long phối hợp với lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, quân sự tập trung ở nhiều tuyến phố, ngã ba, ngã tư, các chốt đèn giao thông để hướng dẫn, phân luồng ổn định giao thông, không để ùn tắc cục bộ ở từng khu vực, gây khó khăn cho người dân đi dự Lễ hội và xem pháo hoa. Các bến phà, bến đò qua sông Tiền cũng tăng cường hoạt động để kịp thời phục vụ khách đến dự Lễ hội. Riêng tại bến phà Đình Khao trên tuyến Quốc lộ 57 đã chuẩn bị phương tiện và thiết bị, đảm bảo đưa đón hành khách từ các xã cù lao và các xã của tỉnh Bến Tre an toàn qua sông Cổ Chiên về thành phố Vĩnh Long vui xuân đón Tết, đặc biệt là đưa bà con đi dự Lễ hội đêm giao thừa. Ngoài 3 phà hiện có, để phục vụ Tết, phà Đình Khao đã được Cụm phà Vàm Cống tăng cường thêm nhân sự và 2 phà 100 tấn; bến phà bố trí thêm hai nhà bán vé ở hai đầu bến. Cả bến đò khách An Bình và bến phà Đình khao đều tăng chuyến, tăng thời gian hoạt động xuyên suốt 24/24 giờ để tránh ùn tắc giao thông vì lượng khách trong thời gian trước, trong và sau tết Nhâm Thìn năm 2012 qua lại tăng rất cao so với ngày thường./. 


Phạm Thị Bình