10:18 11/10/2011

Tưng bừng đón đoàn thi tay nghề thế giới về nước

Kết thúc 4 ngày thi căng thẳng tại Hội thi tay nghề thế giới lần thứ 41 tổ chức ở Luân Đôn (Anh), đoàn Việt Nam đã mang 7 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc về nước vào sáng nay (11/10).

Kết thúc 4 ngày thi căng thẳng tại Hội thi tay nghề thế giới lần thứ 41 tổ chức ở Luân Đôn (Anh), đoàn Việt Nam đã mang 7 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc về nước vào sáng nay (11/10).

Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dạy nghề Dương Đức Lân báo cáo thành tích của đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài


Đoàn Việt Nam đi dự thi Hội thi tay nghề thế giới lần thứ 41 về tới Sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) trong sự chào đón, phấn khởi của gia đình, nhà trường và lãnh đạo Tổng Cục Dạy nghề (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội).

“Kết quả đạt được của Đoàn khẳng định, chất lượng của thí sinh Việt Nam đã được nâng lên một bước”, ông Dương Đức Lân- Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Dạy nghề vui mừng báo cáo tại buổi lễ đón đoàn sáng 11/10 tại sân bay Nội Bài.

Năm nay, Việt Nam có 13 thí sinh, tranh tài ở 12 nghề. So với kết quả hai lần tham dự trước đó, lần này, Việt Nam đạt thành tích cao hơn, với 7 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc. Đó là các nghề: lắp cáp mạng thông tin, công nghệ thời trang, điện tử công nghiệp, thiết kế trang web, xây gạch, công nghệ thông tin và nấu ăn.



Vũ Mai Hiên (phải) dự thi nghề công nghệ thời trang, điểm số đạt được là 516/ 600, đưa Việt Nam xếp thứ 5 trong số 17 quốc gia tham dự tranh tài ở nghề này



Mai Văn Việt (phải) dự thi nghề xây gạch, điểm số đạt được là 511/600


 

Lê Anh Tuấn (thứ 2 từ trái qua) dự thi nghề điện tử công nghiệp, điểm số đạt được là 515/ 600.


Theo quy định của Ban tổ chức, 600 điểm là điểm tối đa để đoạt huy chương Vàng. Điểm số cao nhất của thí sinh Việt Nam là 520, thuộc về thí sinh Lê Thùy Dương, thi nghề thiết kế trang Web. 6 thí sinh còn lại có số điểm từ 510 trở lên.

Đoàn Việt Nam xếp thứ 23/48 quốc gia/vùng lãnh thổ có thí sinh dự thi. Thành tích đạt được ở lần thi này cao hơn do công tác chuẩn bị, luyện thi cho các thí sinh chuyên nghiệp hơn, được đầu tư bài bản hơn so với các lần trước. Tuy nhiên, kết quả này chưa được như kỳ vọng, vì “việc chuẩn bị cho đoàn được ưu tiên hết mức nhưng vẫn còn quá khiêm tốn so với các nước khác. Họ chuẩn bị rất kỹ. Có nhiều nước cử thí sinh ra nước ngoài luyện thi”, ông Dương Đức Lân cho biết.

Tại Lễ đón đoàn, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Nguyễn Ngọc Phi khẳng định, nghề và kỹ năng nghề xuất sắc sẽ quyết định cho sự phát triển của đất nước. Hội thi tay nghề thế giới cho thấy, các nước đã có sự đầu tư lớn cho phát triển nguồn nhân lực nói chung và đào tạo nghề nói riêng.


Mạnh Minh