06:05 10/06/2018

Tuần qua: Sẽ trình Quốc hội lùi thông qua luật về đặc khu, cựu giám đốc bệnh viện Hoà Bình đã về Việt Nam

Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét cho lùi thông qua luật về đặc khu; cựu giám đốc bệnh viện tỉnh Hoà Bình Trương Quý Dương đã từ Canada về Việt Nam; lọt đề thi trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội; là những vấn đề dư luận dành sự quan tâm đặc biệt tuần qua.

Sẽ trình Quốc hội xem xét lùi thông qua luật về đặc khu

Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV và dự kiến sẽ thông qua ngày 15/6 tại Kỳ họp thứ 5. 

Một góc huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận trên nghị trường, dự thảo luật nhận được nhiều ý kiến còn băn khoăn của cả đại biểu Quốc hội và cử tri, nhân dân. Do vậy, ngày 9/6, theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Chính phủ đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét, cho lùi việc thông qua dự án luật này từ Kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện.

Việc đề xuất này cũng nhằm bảo đảm dự án Luật khi trình Quốc hội thông qua đáp ứng được các yêu cầu, nguyện vọng của các vị đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân, xây dựng thành công 3 đặc khu, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia. Riêng về vấn đề thời hạn cho thuê đất, sẽ xem xét, trình Quốc hội cho áp dụng như các quy định của Luật đất đai, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm.  

Cùng ngày 9/6, Văn phòng Quốc hội cũng cho biết, sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý Dự án Luật theo hướng không quy định trường hợp đặc biệt thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu có thể được kéo dài không quá 99 năm. 

Đồng thời, để tiếp tục hoàn thiện Dự án Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội cho phép xem xét, thông qua Dự án Luật này tại Kỳ họp sau theo quy trình xem xét, thông qua dự án Luật tại ba kỳ họp. 

Quyết định đề nghị lùi thông qua dự luật này đã nhận được sự đồng thuận cao của đại biểu và cử tri, nhân dân. 

Cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương đã về Việt Nam 

Như báo chí đã đưa tin, ngày 7/6, ông Trương Quý Dương – cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã từ Canada về Việt Nam. Việc ông Dương về nước là để phối hợp cùng cơ quan điều tra làm rõ vụ án chạy thận làm 9 người tử vong xảy ra hồi 29/5/2017 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Phiên tòa xét xử vụ tai biến y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Thời gian qua, phiên toà sơ thẩm xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương liên quan đến vụ án này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Tại phiên tòa, ông Trương Quý Dương là nhân chứng trong vụ án nhưng vắng mặt và ủy quyền cho người đại diện là Luật sư Đỗ Quốc Quyền (Đoàn Luật sư Hà Nội) đến tham dự.

Trước đó, như thông tin đã đưa, sau khi hoãn phiên tòa xét xử vào ngày 7/5/2018; sáng 15/5, Toà án nhân dân thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình tiếp tục mở lại phiên xét xử sơ thẩm 3 bị cáo liên quan đến sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. 

Ngày 5/6, Hội đồng xét xử phiên tòa xét xử vụ tai biến y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vì vụ án có dấu hiệu vi phạm về tố tụng, chứng cứ buộc tội bị cáo chưa đầy đủ, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, nhiều tình tiết mới xuất hiện.

Hội đồng xét xử đề nghị điều tra làm rõ trách nhiệm đối với với ông Trương Quý Dương, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn trong việc ký hợp đồng mua bán máy móc, sửa chữa, bảo dưỡng, vật tư y tế.

Lọt đề thi văn và toán trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội diễn ra từ ngày 6-7/6. Tuy nhiên, ở cả hai môn thi Văn và Toán đều có hiện tượng lọt thông tin đề thi ra ngoài. 

Các thí sinh tại điểm trường Trần Phú khá thoải mái sau khi thi môn Văn. Ảnh Thành Đạt/TTXVN

Về vấn đề này, ngay chiều ngày 7/6, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức cuộc họp khẩn và thông tin về vấn đề này. 

Sở GD-ĐT Hà Nội xác định sau khi tính giờ làm bài khoảng 60 phút, trên mạng xã hội xuất hiện bản chụp tờ đề thi môn Toán. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở GD-ĐT đã phối hợp với công an thành phố để xác minh. Qua đó đã xác minh giáo viên Nông Hoàng Phúc, giáo viên của Trường THCS Mai Đình – Sóc Sơn là cán bộ coi thi số 2 mang điện thoại vào phòng thi và chụp đề thi truyền ra ngoài tại điểm thi THPT Vân Nội.

Cán bộ coi thi này đã khai nhận hành vi của mình và nhận cũng chính là người đã chụp cả đề thi môn Ngữ văn vào buổi thi sáng 7/6.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Lê Ngọc Quang cho biết, Sở GD-ĐT Hà Nội xác định đây là hiện tượng lọt đề thi chứ không phải lộ đề thi, việc này không ảnh hưởng đến kết quả làm bài thi của các thí sinh.

Hiện nay, Sở đang tiếp tục phối hợp với công an Thành phố để điều tra mở rộng vụ việc.

Hoàng Linh/Báo Tin tức