11:08 03/11/2025

Tuần lễ Giáo dục Châu Âu 2025: Hành trình kết nối tri thức

Sau điểm khởi đầu sôi động tại TP Hồ Chí Minh, Tuần lễ Giáo dục Châu Âu 2025 tiếp tục hành trình tại Hà Nội với sự kiện Ngày hội Giáo dục Châu Âu diễn ra mới đây, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, phụ huynh và đại diện các tổ chức giáo dục, mang đến không gian giao lưu, chia sẻ và kết nối giữa các trường đại học châu Âu và cộng đồng học tập tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tuần lễ Giáo dục Châu Âu 2025 được tổ chức trong khuôn khổ Chiến dịch “Nhấn kết nối, Bật thay đổi - Plug in to Evolution”.

Chương trình năm nay tiếp tục khẳng định sức hút của châu Âu như một điểm đến học tập và nghiên cứu hàng đầu đối với sinh viên Việt Nam, thu hút hàng nghìn người tham dự. Sự kiện đồng thời là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, với sự góp mặt trực tiếp của gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục đến từ 18 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, bao gồm Bỉ (đại diện bới cộng đồng Wallonia-Brussles và vùng Flanders), Bun-ga-ri-a, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Đức, Ai-len, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Latvia, Hungary, Hà Lan, Áo, Ba Lan, Ru-ma-ni, X-lô-va-ki-a, Phần Lan và Thụy Điển. 

Ngày hội Giáo dục châu Âu 2025 tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đã mang đến thông tin toàn diện về chương trình đào tạo, học bổng và cơ hội nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực. Bên cạnh khu vực triển lãm thông tin du học, các phiên thảo luận chuyên đề và chia sẻ của cựu du học sinh cũng được tổ chức, mang đến cho người tham dự góc nhìn thực tế về hành trình học tập và phát triển tại châu Âu, nơi tri thức được truyền cảm hứng bằng sự cởi mở, đa dạng và sáng tạo.

Tuần lễ Giáo dục Châu Âu 2025 tiếp tục diễn ra ở Hà Nội tới ngày 3/11 với Ngày hội Erasmus+ và Horizon Europe. Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2025, sự kiện Ngày hội Erasmus+ và Horizon Europe tiếp tục là điểm nhấn quan trọng, kết nối các trường đại học và các tổ chức giáo dục đến từ Việt Nam và châu Âu, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đổi mới và đồng kiến tạo tri thức. Năm nay, lần đầu tiên hai chương trình trọng điểm này được tổ chức chung trong khuôn khổ Tuần lễ, tạo nên một hệ sinh thái toàn diện cho các giảng viên, nhà quản lý và các tổ chức giáo dục gặp gỡ, xây dựng mối quan hệ đối tác và cùng kiến tạo giải pháp cho tương lai.

Tại sự kiện Ngày hội Giáo dục châu Âu tại Hà Nội, ông Rafael de Bustamante - Đại biện lâm thời, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam chia sẻ: “Học tập tại châu Âu thường mang lại nhiều lợi ích tài chính, nhờ vào chính sách hỗ trợ công và trợ cấp của Chính phủ. Thực tế, châu Âu là châu lục cung cấp nhiều học bổng nhất thế giới, giúp sinh viên tài năng từ mọi hoàn cảnh có cơ hội tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao. Theo cách đó, châu Âu tự hào đóng góp vào cơ hội học tập và phát triển cho giới trẻ Việt Nam, tạo điều kiện để sinh viên từ mọi tầng lớp có thể vươn xa”.

Tuần lễ Giáo dục Châu Âu 2025 được tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch “Nhấn kết nối, Bật thay đổi - Plug in to Evolution” - một sáng kiến truyền thông và ngoại giao công chúng trọng điểm, nằm trong chuỗi hoạt động toàn cầu thuộc Chiến lược “Cửa ngõ Toàn cầu” của Liên minh châu Âu.

Về quan hệ đối tác của EU - Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục:

Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên minh châu Âu trong lĩnh vực giáo dục, một trong những ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway).

Hiện có 40.000 sinh viên đã lựa chọn các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, chiếm gần 30% tổng số sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. Quan hệ đối tác giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục bậc cao đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Thông qua chương trình Erasmus+, hàng nghìn sinh viên và giảng viên Việt Nam đã có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập, nghiên cứu và trao đổi văn hóa tại châu Âu. 

Năm qua, hơn 100 trường đại học từ Việt Nam và châu Âu đã cùng hội tụ tại Hà Nội để thảo luận về các hướng hợp tác trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và giảng dạy. Hiện nay, trên khắp Việt Nam có hơn 430 chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học quốc tế, trong đó một nửa là với các đối tác đến từ châu Âu.
Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc