02:11 09/02/2015

Tuần hành ở Anh phản đối tạp chí Charlie Hebdo

Hàng nghìn người theo đạo Hồi đã tham gia cuộc tuần hành quy mô lớn tại thủ đô London, nước Anh, nhằm phản đối việc tạp chí Charlie Hebdo của Pháp đăng bức biếm họa về Nhà tiên tri Mohammed.

Ngày 8/2, hàng nghìn người theo đạo Hồi đã tham gia cuộc tuần hành quy mô lớn tại thủ đô London, nước Anh, nhằm phản đối việc tạp chí Charlie Hebdo của Pháp đăng bức biếm họa về Nhà tiên tri Mohammed. 


Người theo đạo Hồi biểu tình tụ tập phản đối bức tranh biếm họa của tạp chí Charlie Hebdo.


Đoàn người chia làm hai nhóm nam - nữ riêng biệt, giương cao biểu ngữ và hô vang những khẩu hiệu phản đối việc xúc phạm nhà tiên tri Mohammed. Cuộc tuần hành biến thành mít tinh, và những người tham gia đã chuyển tới Phủ thủ tướng một thỉnh nguyện thư với hơn 100.000 chữ ký. Thỉnh nguyện thư chỉ trích việc tuần báo Charlie Hebdo của Pháp đăng tranh biếm họa có nội dung báng bổ Nhà tiên tri Mohamed, đồng thời kêu gọi không để những hành động như vậy tiếp diễn.

Trong khi đó, nhằm phản đối những người theo đạo Hồi, một cuộc mít tinh riêng rẽ với sự tham gia của đại diện một trong những đảng theo chủ nghĩa dân tộc Britain First cũng diễn ra tại thủ đô London. Tuy nhiên, theo lực lượng chức năng, cả hai cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình.

Nhiều tổ chức Hồi giáo của Anh đã kêu gọi giới chức Anh hành động mạnh mẽ hơn nữa để thống nhất các nhóm xã hội khác nhau và không để xảy ra tình trạng phân biệt chủng tộc và tôn giáo.


TTXVN/Tin tức