Thị trường dầu mỏ thế giới vừa khép lại một tuần giao dịch trồi sụt, khi giá dầu liên tục đảo chiều dưới tác động đan xen giữa căng thẳng địa chính trị, triển vọng nguồn cung và các tín hiệu kinh tế từ Mỹ. Phiên giao dịch cuối tuần ngày 13/2, giá dầu phục hồi nhẹ nhờ lạm phát Mỹ hạ nhiệt, dù xu hướng chung cả tuần vẫn là giảm.
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong phiên giao dịch ngày 13/2, giá dầu thế giới chốt phiên tăng nhẹ sau khi số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến giúp cải thiện tâm lý thị trường. Giá dầu Brent Biển Bắc tăng 23 xu Mỹ, tương đương 0,3%, lên 67,75 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 5 xu Mỹ, tương đương 0,08%, lên 62,89 USD/thùng. Tuy nhiên, mức tăng này không đủ để đảo ngược xu hướng chung của cả tuần. Sau cú giảm gần 3% trong phiên 12/2, giá dầu Brent khép tuần giảm khoảng 0,5%, trong khi giá dầu WTI mất khoảng 1%.
Theo giới phân tích, việc Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng chậm trong tháng 1/2026, một phần nhờ giá xăng giảm và lạm phát thuê nhà hạ nhiệt, đã làm dấy lên kỳ vọng lãi suất có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới. Điều này hỗ trợ triển vọng kinh tế và nhu cầu năng lượng. Tuy vậy, lo ngại về nguồn cung vẫn đè nặng lên thị trường, khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+ được cho là đang nghiêng về khả năng nối lại việc tăng sản lượng từ tháng 4/2026.
Diễn biến trong tuần cho thấy giá dầu chủ yếu bị chi phối bởi các thông tin địa chính trị liên quan đến Iran, cùng với những tín hiệu trái chiều về cung – cầu.
Ngay từ đầu tuần, ngày 9/2, giá dầu đã bứt phá hơn 1% sau khi Mỹ phát đi cảnh báo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và vịnh Oman. Động thái này làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung tại khu vực trung chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu. Sang các phiên 11–12/2, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục là lực đỡ chính cho giá dầu. Thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc điều thêm tàu sân bay tới khu vực trong trường hợp đàm phán với Iran thất bại đã đẩy giá dầu Brent có lúc tiến sát 69–70 USD/thùng, còn giá dầu WTI vượt 64 USD/thùng. Tính từ đầu năm 2026, giá dầu đã tăng hơn 10%, chủ yếu nhờ các rủi ro địa chính trị.
Tuy nhiên, áp lực giảm giá nhanh chóng quay trở lại khi các yếu tố cơ bản về cung – cầu được làm rõ. Viện Dầu khí Mỹ (API) và sau đó là Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đều ghi nhận dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh. Riêng trong tuần gần nhất, tồn kho dầu thô Mỹ tăng 8,5 triệu thùng, lên 428,8 triệu thùng, vượt xa dự báo của thị trường.
Ba nguồn tin từ OPEC+ cho biết nhóm này đang nghiêng về khả năng nối lại việc tăng sản lượng từ tháng 4/2026 để đón đầu cao điểm nhu cầu vào mùa Hè và tranh thủ giá dầu tăng do căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Iran.
Việc tăng sản lượng trở lại sẽ cho phép Saudi Arabia, nước dẫn đầu OPEC, và các thành viên khác như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) giành lại thị phần vào thời điểm các thành viên OPEC+ khác như Nga và Iran đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây và sản lượng của Kazakhstan bị hạn chế do một loạt khó khăn.
Tám nước sản xuất dầu trong OPEC+ là Saudi Arabia, Nga, UAE, Kazakhstan, Kuwait, Iraq, Algeria và Oman đã tăng hạn ngạch khoảng 2,9 triệu thùng mỗi ngày từ tháng 4 đến cuối tháng 12/2025, tương đương khoảng 3% nhu cầu toàn cầu, và đóng băng các kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 1-3/2026 do nhu cầu tiêu thụ theo mùa yếu hơn.
Giá dầu thô Brent đang ở mức gần 68 USD/thùng, dù có những dự đoán rằng tình trạng dư cung sẽ kìm hãm giá trong năm nay. Con số này không xa mức cao nhất trong 6 tháng là 71,89 USD/thùng đạt được vào tháng 1/2026 do căng thẳng giữa Mỹ và Iran.
Trong khi đó, các dự báo mới nhất về thị trường dầu mỏ của OPEC cho thấy nhu cầu dầu thô của nhóm OPEC+ trong quý II/2026 giảm 400.000 thùng/ngày so với quý đầu năm, nhưng nhu cầu cả năm được cho là sẽ cao hơn 600.000 thùng/ngày so với năm 2025.
Phiên 12/2 đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong tuần, khi giá dầu thế giới mất gần 3% sau báo cáo hàng tháng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).
Cơ quan này đã dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay tăng 850.000 thùng/ngày, đạt khoảng 104,87 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, theo dự báo đưa ra tháng trước, IEA ước tính nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng thêm 930.000 thùng/ngày, lên mức 104,98 triệu thùng/ngày trong năm nay.
Việc IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu được cho là do tác động của việc tăng giá đến tiêu dùng.
Nhìn chung cả tuần, thị trường dầu mỏ thế giới cho thấy sự giằng co rõ nét giữa rủi ro địa chính trị và những yếu tố cơ bản về cung – cầu. Giới phân tích cho rằng giá dầu hiện đã bao gồm mức “phí rủi ro địa chính trị” khoảng 5–7 USD/thùng, trong bối cảnh đàm phán với Iran và Nga vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.
Trong ngắn hạn, diễn biến đàm phán với Iran, quyết định sản lượng của OPEC+ và các tín hiệu mới về kinh tế Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục là những yếu tố then chốt dẫn dắt giá dầu trong các phiên tới.