07:11 30/07/2021

Tuần đầu tiên giãn cách toàn xã hội: Người Hà Nội vẫn ra đường đông

Trong khi hầu hết người dân thực hiện nghiêm túc quy định của Chỉ thị 17-CT/UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thì vẫn còn một số người ra ngoài khi không thực sự cần thiết. Các trường hợp trên đã được cơ quan chức năng nhắc nhở và xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Chú thích ảnh
Hà Nội đã thực hiện giãn cách toàn xã hội từ 0 giờ ngày 24/7 đến hết ngày 7/8/2021 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, sáng 30/7, sau 1 tuần thực hiện giãn cách, trên một số tuyến phố vẫn đông người đi đường. Đây là hình ảnh trên phố Nguyễn Xiển sáng 30/7.
Chú thích ảnh
Trên phố Tây Sơn, mật độ giao thông có giảm, nhưng một số điểm vẫn đông đúc.
Chú thích ảnh
Trên đường Nguyễn Trãi vẫn rất đông người tham gia giao thông.
Chú thích ảnh
Trên đường Trường Chinh, một số người còn tụ tập nói chuyện, uống nước, đeo khẩu trang không đúng cách, vi phạm quy định phòng chống dịch.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng của Hà Nội đã tổ chức lập các chốt kiểm tra giấy tờ của người đi đường.
Chú thích ảnh
Tại chốt kiểm soát phố Quang Trung, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra rất nghiêm đối với tất cả những người đang di chuyển. 
Chú thích ảnh
Nhiều trường hợp ra đường với lý do không chính đáng được nhắc nhở quay trở về nhà.
Chú thích ảnh
Kiểm tra giấy tờ giấy xác nhận của cơ quan.
Chú thích ảnh
Với các phương tiện có đầy đủ giấy tờ theo quy định sẽ được di chuyển qua chốt.
Chú thích ảnh
Tất cả các trường hợp ra đường không có giấy tờ, không lý do sẽ bị  xử phạt tại chỗ theo đúng quy định.
Chú thích ảnh
Tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Khoái, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các phương tiện di chuyển qua tuyến đường này.
Chú thích ảnh
Hầu hết mọi người chấp hành tốt việc thực hiện ra đường đúng nhiệm vụ.
Lê Phú/Báo Tin Tức