12:09 09/12/2011

Tự xưng PV Báo Bảo vệ pháp luật để tống tiền

Phương đưa card có dấu mộc đỏ với tiêu đề "Báo Bảo vệ pháp luật - cơ quan đại diện phía Nam - Phóng viên Phạm Văn Tùng" và yêu cầu một người bán lô tô phải “nộp” 10 triệu đồng để được “làm ăn yên ổn”.

Ngày 8/12, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đang tiến hành truy xét nghi can Nguyễn Văn Phương (37 tuổi, ngụ Bình Tân) vì hành vi tống tiền.

Trước đó khoảng 15h30 ngày 6/12, tại quán cà phê Nhớ (số 226, quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân), Công an quận Bình Tân bắt quả tang Ngô Minh Trung (51 tuổi, ngụ quận 6) đang nhận 10 triệu đồng từ anh Lê Văn Thảo (37 tuổi, ngụ quận 2). Theo thông tin ban đầu, Trung là xe ôm đi nhận tiền thay cho Phương.

Theo lời khai của anh Thảo, ngày 5/12, Phương đến điểm tổ chức trò chơi lô tô của anh Thảo tổ chức tại Bình Dương và đưa cho anh Thảo một tấm card visit. Tấm card có dấu mộc đỏ với tiêu đề "Báo Bảo vệ pháp luật - cơ quan đại diện phía Nam - Phóng viên Phạm Văn Tùng" cùng địa chỉ cơ quan và số điện thoại. Phương cho biết nếu anh Thảo muốn làm ăn yên ổn thì gọi điện thoại cho Phương.

Anh Thảo gọi vào số máy của Phương thì Phương yêu cầu đưa 10 triệu đồng nếu không sẽ viết bài phản ánh việc tổ chức trò chơi lô tô trái phép của anh Thảo. Anh Thảo đồng ý và hẹn với Phương tại quán cà phê Nhớ. Tuy nhiên Phương không xuất hiện mà nhờ Trung đi thay thì bị bắt.


Theo cand.com.vn