03:21 21/03/2014

Tự vệ Crimea sẽ hợp nhất vào lực lượng vũ trang Nga

Những đơn vị tự vệ của Crimea (Crưm) sẽ sớm được hợp nhất với các lực lượng vũ trang Nga, trong khi Moskva vẫn sẵn sàng đàm phán với Phương Tây về tình hình ở Ukraine.

Các chính trị gia cấp cao Nga ngày 21/3 cho biết những đơn vị tự vệ của Crimea (Crưm) sẽ sớm được hợp nhất với các lực lượng vũ trang Nga, trong khi Moskva vẫn sẵn sàng đàm phán với Phương Tây về tình hình ở Ukraine.

Lực lượng tự vệ Crimea sau khi giành quyền kiểm soát trụ sở Bộ chỉ huy hải quân Ukraine tại thành phố Sevastopol ngày 19/3. Ảnh: AFP/ TTXVN


Hãng RIA Novosti dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vladimir Komoyedov nói: “Sau khi Crimea và Sevastopol được sáp nhập vào Nga, các lực lượng tự vệ của 2 thực thể này phải được cải tổ và phiên chế vào quân khu miền Nam”.

Theo ông Komoyedov, quá trình chuyển đổi này phải được hoàn tất càng sớm càng tốt. Ông Komoyedov nói thêm rằng Nga cũng dự kiến thu về một số tàu chiến của Ukraine hiện đang đóng tại Crimea. Trong tuần này, 31 chiến hạm Ukraine đã treo cờ Nga.


TN (Theo THX)