Giá thực phẩm "leo thang"

(Tin tức) - Không chỉ giá vàng và đô la đang "nhảy múa" trên thị trường, gây sự chú ý lớn cho người dân mà giá thực phẩm tại một số chợ Hà Nội cũng "nóng" lên từng ngày.

Giá cả thị trường đang ngày một tăng cao.

Theo khảo sát của phóng viên Tin Tức, tại chợ Đại Từ - Linh Đàm (quận Hoàng Mai - Hà Nội), giá một số thực phẩm đã tăng từ 10 - 15% so với trước. Cụ thể: Giá dầu ăn Neptune loại 1 lít là 35.000 đồng/chai, tăng 10% so với trước; giá cà chua loại thường 12.000 đồng/kg, tăng 15%. Đặc biệt có những nơi, cà chua loại ngon được bán với giá 20.000 đồng/kg, mức giá cao nhất từ trước tới nay.

Chia sẻ với phóng viên Tin Tức, chủ một cửa hàng ăn cho biết: Nếu như trước kia, giá đậu phụ loại nhỏ mua số lượng lớn là 12.000 đồng/10 bìa thì nay là 15.000 đồng/10 bìa. Trong khi đó tại ngõ 433 phố Bạch Mai (Hà Nội), cửa hàng chuyên làm và bán đậu phụ cho hay: Giá bán lẻ đậu phụ loại to vẫn là 20.000 đồng/10 bìa nhưng kích cỡ đậu nhỏ hơn so với trước. Nguyên do: Giá nguyên liệu của đậu phụ là đậu tương đã tăng hơn 2.000 đồng/kg so với trước.

Than thở với phóng viên, bà Nguyễn Thị Yến - ngõ 402 phố Bạch Mai (Hà Nội) cho biết: Tại chợ cóc khu vực Bạch Mai, giá thịt bò ngon đã tăng 30.000 - 40.000 đồng/kg so với trước, với giá bán 180.000 đồng/kg; mỡ lợn đã tăng gấp đôi với giá là 40.000 đồng/kg. Tại khu vực Hàng Chuối, giá su hào tăng 1.000 đồng/kg; rau muống tăng 4.000 đồng/mớ so với trước.

Riêng ngày 10/11, giá một số mặt hàng rau đã "hạ nhiệt" hơn vì thời tiết nắng nóng. Tại chợ Trại Găng (Hà Nội), giá rau cải cúc là 1.500 đồng/mớ, bằng một nửa so với vài hôm trước; củ cải 8.000 đồng/kg, rẻ khoảng 2.000 đồng/kg. Theo các cửa hàng bán rau, riêng giá cà chua đợt này tăng cao do mất mùa.

Giá cả tăng được giới kinh doanh lý giải là do nguồn hàng khan hiếm, vận chuyển bị gián đoạn bởi các trận mưa lũ liên tiếp ở miền Trung. Bên cạnh đó, việc giá vàng, đôla “nhảy múa” cũng là nguyên nhân khiến hầu hết các mặt hàng bị đội giá.

Đại diện Bộ Công Thương mới đây thừa nhận: Tại các chợ đầu mối, giá cả vẫn ổn định và kiểm soát được do nguồn cung dồi dào nhưng về đến chợ cóc thì giá lại leo lên. Theo Bộ Công Thương, việc kiểm soát giá hiện nay đang gặp khó khăn. Giới kinh doanh đang mượn cớ vàng, đô la biến động để điều chỉnh giá bán nhiều loại hàng hóa.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các đơn vị chức năng thành lập các đoàn kiểm tra việc tuân thủ các quy định về đăng ký giá, kê khai và niêm yết giá theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm, phải xử lý kiên quyết và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Minh Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN