Thị trường TP Hồ Chí Minh

Đường lên “cơn sốt”

Mặt hàng đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang vào cuộc "đua" tăng giá, trong khi nhà quản lý, doanh nghiệp (DN) khẳng định không có tình trạng hết hàng và cho rằng đây là "chiêu" đầu cơ, thu gom kiếm lời của tư thương.

Siêu thị "sốt"... đường

Trưa 9/11, tại hầu hết các siêu thị thuộc hệ thống siêu thị BigC, những quầy bán đường hết hàng. Chị Thu - nhân viên siêu thị BigC Miền Đông (đường Tô Hiến Thành, quận 10), cho biết: "Từ thứ hai đến sáng giờ, tụi em làm bở hơi tai mà vẫn không kịp đáp ứng nhu cầu mua đường của bà con”.

Giá đường đang vào cuộc "đua" tăng giá.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Trâm, chuyên viên đối ngoại của BigC, cho biết: Hiện đường Thành Công được bán tại siêu thị với giá 17.800 đồng/ kg, rẻ hơn so với giá thực tế ở các chợ từ 4.000 - 6.000 đồng/kg. Để hạn chế tình trạng đầu cơ, DN đã phổ biến đến các nhân viên chỉ cho phép mỗi ngày, mỗi khách hàng được mua 1kg đường. Trả lời câu hỏi đến khi nào siêu thị tiếp tục có đường bán lại, bà Trâm khẳng định: "Sớm nhất là trong ngày hôm nay và chúng tôi đang làm việc với nhà cung cấp để nhanh chóng có đường bán cho người dân trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa chắc chắn là giá có thay đổi và biến động gì khác không".

Tại các siêu thị thuộc hệ thống siêu thị Co.op Mart, người dân cũng đang lũ lượt tìm mua đường. Nằm trong chương trình bình ổn giá của UBND TP Hồ Chí Minh, giá đường Thành Công tại đây được bán 18.000 đồng/kg và ngay từ đầu tháng 11 Co.op Mart đã quy định người tiêu dùng chỉ được mua 2 kg đường/ngày/người. Một khách hàng của Co.op Mart Nguyễn Đình Chiểu - chị Hoà (nhà ở 178 Võ Thị Sáu, quận 3) phân bua: “Em nghe nói giá đường trong thời gian tới sẽ tăng nên tranh thủ mua để dành, với lại giá trong siêu thị rẻ hơn bên ngoài nhiều nên mua ở đây kinh tế hơn”.

Vẫn dồi dào ở các chợ

Trái ngược với hình ảnh đổ xô đi mua đường tại các siêu thị, những điểm bán buôn, bán lẻ đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vẫn khá im ắng. Có mặt tại các điểm bán sỉ đường ở khu vực đường Trần Chánh Chiếu, bến xe Chợ Lớn, đường Xóm Voi (quận 5) sáng 9/11, chúng tôi nhận thấy đường được bày bán rất nhiều. Khảo sát sơ bộ, đường cao nhất (loại kem to) có giá 21.000 - 21.700 đồng/kg, đường Mỹ Tho 21.000 - 21.300 đồng/kg, đường trắng nhuyễn 21.000 đồng/kg… Các tiểu thương bán buôn tại đây cho biết: Tình hình buôn bán vẫn bình thường, mặc dù giá có tăng nhưng không có nhiều biến động.

Còn tại các chợ bán lẻ ở khu vực quận 3, quận 1…, các chủ quầy bán mặt hàng đường tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết thông tin đường đang khan hiếm tại các siêu thị. Giá đường bán lẻ tại đây cao hơn giá bán sỉ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Chị Thu, chủ một sạp bán đường đậu trong nhà lồng chợ Tân Định, cho biết: Tình hình không có gì xáo trộn và không có tình trạng người dân thu gom để tích trữ đường.

Tại cuộc họp với Sở Công Thương Tp.HCM sáng qua (9/11), bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, khẳng định: Tình trạng người dân đổ xô đi mua đường tại các siêu thị là do tâm lý. Trong thời gian từ nay đến Tết, các DN tham gia chương trình bình ổn giá của thành phố sẽ vẫn bán đúng giá đã cam kết và không để bất cứ biến động nào về giá đường xảy ra. Bà Hồng cũng chỉ đạo Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra lượng hàng hóa lưu thông, bán đúng giá theo cam kết của các DN, phát triển thêm mạng lưới bán lẻ, cập nhật thường xuyên nguồn hàng cho thành phố; đồng thời có biện pháp cụ thể, không để xảy ra hiện tượng gom hàng làm giá.

Lê Nghĩa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN