Mực xăm có thể gây ung thư

Các nhà khoa học tại Cơ quan hóa chất châu Âu đã tiến hành một nghiên cứu chứng tỏ sự nguy hiểm của mực dùng cho xăm trên cơ thể người, tờ báo Mirror viết.

Thuốc nhuộm dùng để xăm hình, đặc biệt là thuốc giá rẻ từ Trung Quốc, có thể gây ung thư.

Thuốc nhuộm dùng cho xăm mình, có khả năng gây độc hại và có thể phát sinh nhiều loại bệnh khác nhau, từ dị ứng tới bệnh ung thư. Độc hại nhất là mực đỏ, tiếp theo là màu xanh, màu xanh lá cây và màu đen. Cơ quan này cũng  dự định xuất bản một danh sách các thành phần đáng ngờ chứa trong thuốc nhuộm dành cho hình xăm.

Đáng chú ý là các thợ xăm hình rất hoan nghênh các nghiên cứu này. Một trong những đại diện chính của loại hình kinh doanh này ở Anh, Rick Stevens nói rằng họ đã phải đối phó với dòng chảy của mực có vấn đề về chất lượng giá rẻ từ Trung Quốc.

"Đơn giản là không có hệ thống kiểm tra chất lượng của các loại mực xăm", ông nhấn mạnh.
Theo Sputnik
Nga, Đức chế tạo hạt nano silicon mang thuốc trị ung thư
Nga, Đức chế tạo hạt nano silicon mang thuốc trị ung thư

Các nhà khoa học thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva (MGU) và Viện Công nghệ Photon Jena của Đức đã chế tạo ra hạt nano silicon siêu nhỏ có chứa thuốc để thâm nhập và tiêu diệt các tế bào ung thư mà không làm tổn thương cơ thể người bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN