08:09 09/08/2020

Tư tưởng 'Đất nước của Nhân dân' trong đề Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Ngữ văn là môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT, cũng là môn thi duy nhất thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài.

Sáng 9/8, thí sinh thi tốt nghiệp THPT làm bài thi môn thi Ngữ văn. Bài thi gồm 2 phần: Đọc hiểu và Làm văn, trong đó phần làm văn yêu cầu thí sinh phân tích tư tưởng Đất nước của Nhân dân được nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thể hiện trong đoạn trích.

Đề chính thức của môn thi này: 

Chú thích ảnh

Sau đây là một số hình ảnh đầu tiên sau khi môn thi Ngữ văn kết thúc:

Chú thích ảnh
Những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi tại điểm thi THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội.
Chú thích ảnh
Đa số thí sinh tại điểm thi THPT Việt Đức có tâm lý khá thoải mái sau khi đã hoàn thành bài thi đầu tiên.
Chú thích ảnh
Phụ huynh cùng thí sinh Nguyễn Nhật Linh (điểm thi THPT Nguyễn Gia Thiều) xem lại đề thi và cho biết đề hơi dài.
Chú thích ảnh
Các phụ huynh cùng bàn bạc về đề thi.
Chú thích ảnh
Thí sinh Đỗ Minh Anh (điểm thi trường THPT Nguyễn Gia Thiều) đi thi với một tay bó bột vì ngã nhưng cho biết vẫn làm bài khá tốt.
Nhóm PV/ Báo Tin tức