06:10 30/06/2014

Tự thiêu phản đối thay đổi chính sách quốc phòng

Một người Nhật Bản đã tự thiêu tại nhà ga xe lửa Shinjuku đông đúc ở thủ đô Tokyo - việc làm dường như là để phản đối những thay đổi trong chính sách quốc phòng của nước này.

Ngày 29/6, một người Nhật Bản đã tự thiêu tại nhà ga xe lửa Shinjuku đông đúc ở thủ đô Tokyo - việc làm dường như là để phản đối những thay đổi trong chính sách quốc phòng của nước này. Đây là hành động phản kháng chính trị bạo lực hiếm thấy tại đất nước mặt trời mọc.

Người đàn ông độ tuổi tầm 50 - 60 này đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị bỏng nặng. Cảnh sát cho biết, danh tính và động cơ dẫn đến hành động tự thiêu đang được điều tra.

Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa tại hiện trường. Ảnh: Kyodo


Hình ảnh phát đi trên Twitter và các mạng xã hội khác cho thấy người này vận comple, đeo cavat, ngồi trên một chiếc thảm nhỏ dọc theo đường ray, sát với làn dành cho người đi bộ, bên cạnh là hai chai nhựa bên trong chứa chất lỏng nghi là xăng.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, người này dùng loa để phản đối những động thái gần đây của chính quyền nhằm thay đổi chính sách quốc phòng, sau đó tưới xăng lên người và châm lửa đốt trước sự chứng kiến của hàng trăm người gần đó.

Theo dự kiến, Nội các Nhật Bản sẽ có cuộc họp vào ngày 1/7 để thông qua đề xuất tăng quyền phòng vệ tập thể, cho phép Nhật Bản đảm nhận vai trò tích cực hơn trong an ninh toàn cầu trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự và liên tục có các hành động tạo bất ổn khu vực.

Những người phản đối cho rằng bước thay đổi trên sẽ vi phạm Điều 9 Hiến pháp trong khi các nhóm đối lập đã có các cuộc tuần hành phản đối hòa bình bên ngoài tư dinh của Thủ tướng Shinzo Abe.


HT (AP)