06:07 15/06/2015

Từ ngày mai, nắng nóng trở lại Bắc Bộ

Từ 16 đến 19/6, nắng nóng duy trì ở Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 34-37 độ C. Sang ngày 20/6 nhiệt độ sẽ giảm dần, có nơi xấp xỉ 35 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (14/6), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Trung với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, một số nơi trên 39 độ C như: Con Cuông 40 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 39,7 độ C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,2 độ C…

Ngày hôm nay (15/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng hút gió của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây nên ở vịnh Bắc bộ có gió Nam đến Đông Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5-2,5 mét. Biển động. Ngoài ra khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa); Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Người dân phải trang bị khẩu trang, quần áo chống nắng khi ra đường. Ảnh: TTXVN


Trong vài ngày tới, khu vực Bắc bộ sẽ xảy ra nắng nóng. Cụ thể từ 16 đến 19/6, nắng nóng duy trì ở Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 34-37 độ C. Sang ngày 20/6 nhiệt độ sẽ giảm dần, có nơi xấp xỉ 35 độ C.

Trong khi đó, nắng nóng vẫn duy trì trong 10 ngày tới tại khu vực Trung bộ. theo đó ngày 15, 16 và từ ngày 21 đến 23/6, nắng nóng suy giảm nhẹ, mức nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C. Từ 17 đến 20/6 nắng nóng gia tăng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, vùng núi có nơi 39 đến 40 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ phổ biến không có nắng nóng trong 10 ngày tới, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động trong khoảng từ 31–34 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/6: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày có mưa rào vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 27 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 34 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C. Nam bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ C.


Thu Phương (TTXVN)