11:10 25/11/2020

Từ ngày 28/11, điều chỉnh giao thông khu vực đầu hầm sông Sài Gòn

Từ ngày 28/11, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh sẽ cắm biển cấm ô tô lưu thông, dừng và đỗ xe trên đường Võ Văn Kiệt tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (quận 1) theo khung giờ quy định.

Chú thích ảnh
Thông báo điều chỉnh giao thông được treo trước đầu hầm sông Sài Gòn phía quận 1 để người dân nắm rõ.

Phó Giám đốc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh Võ Khánh Hưng cho biết, việc điều chỉnh giao thông này nhằm tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông trên đường Võ Văn Kiệt và đường nhánh cầu Calmette rẽ vào hầm sông Sài Gòn (quận 1).

Chú thích ảnh
Từ ngày 28/11 sẽ cấm ô tô lưu thông, dừng và đỗ trên làn hỗn hợp đường Võ Văn Kiệt, khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (quận 1).

Theo đó, từ ngày 28/11, cấm ô tô lưu thông hướng từ đường hầm sông Sài Gòn vào làn hỗn hợp đường Võ Văn Kiệt (tại giao lộ đường Phó Đức Chính) trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ. Ngoài ra, tổ chức cấm dừng và đỗ xe trên làn hỗn hợp đường Võ Văn Kiệt theo hướng lưu thông từ đường Pasteur đến đường Nguyễn Thái Học trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ sáng và chiều từ 16 giờ đến 19 giờ; cấm đỗ xe ngoài thời gian cấm trên.

Chú thích ảnh
Thông báo cấm dừng và đỗ xe trên làn hỗn hợp đường Võ Văn Kiệt đoạn đường Pasteur đến đường Nguyễn Thái Học theo khung giờ quy định.

Riêng đường nhánh cầu Calmette, đoạn rẽ vào đường hầm sông Sài Gòn, xe ô tô lưu thông bình thường từ đường nhánh cầu Calmette đi vào đường hầm sông Sài Gòn (không còn tổ chức cấm ô tô lưu thông trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 19 giờ).

Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cũng lưu ý, người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hướng dẫn của CSGT, lực lượng điều tiết giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống tín hiệu giao thông trên đường.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức