Thông tin về diễn biến thời tiết trên biển, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 16 - 25/5, nhiều khu vực biển có sóng cao.
Sóng biển đánh sập nhiều nhà dân ở Cồn Nhất Trí, Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh tư liệu(minh họa): Đặng Tuấn/ TTXVN
Cụ thể, từ ngày 16 - 18/12, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, đặc khu Trường Sa độ cao sóng dao động 2 - 3m; khu vực Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa độ cao sóng dao động 2,5 - 3,5m; khu vực Cà Mau - An Giang độ cao sóng dao động 1,5 - 2,5m; khu vực Lâm Đồng - Cà Mau, giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa độ cao sóng dao động 2 - 4m; khu vực Bắc Biển Đông độ cao sóng dao động 3 - 5m.
Từ 19/12 đến 25/12, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, Cà Mau - An Giang độ cao sóng dao động 1,5 - 2,5m; khu vực Nam Quảng Trị - Quảng Ngãi, đặc khu Trường Sa độ cao sóng dao động 2 - 3m, khu vực Gia Lai - Khánh Hòa độ cao sóng dao động 2,5 - 3,5m; khu vực Lâm Đồng - Cà Mau, Bắc Biển Đông độ cao sóng dao động 3 - 5m; khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa độ cao sóng dao động 2 - 4m.
Chuyên gia thủy văn cảnh báo, sóng cao trên hầu khắp các vùng biển có khả năng tác động đến tàu thuyền hoạt động trên biển. Lưu ý khu vực Trung Bộ và phía Đông của Nam Bộ có nguy cơ cao sạt lở bờ biển.
Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố ven biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của thời tiết trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
Đối với vấn đề phòng, chống sạt lở bờ biển, các địa phương cần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ phòng, chống sạt lở; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, chia sẻ thông tin dữ liệu, kinh nghiệm trong phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Các địa phương tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, tài chính của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với công tác phòng, chống sạt lở; chủ động bố trí ngân sách nhà nước, tăng cường huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, đặc biệt là nguồn lực từ khối tư nhân, doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi cho công tác phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển...