10:07 24/10/2017

Tư lệnh quân đội Indonesia bị cấm nhập cảnh Mỹ vào phút chót

Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta buộc phải xin lỗi chính phủ Indonesia sau sự cố người đứng đầu các lực lượng vũ trang nước này bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ vào phút chót mặc dù có visa hợp pháp và lời mời từ người đồng cấp Mỹ.

Tư lệnh Quân đội Quốc gia Indonesia Tướng Gatot Nurmanty. Ảnh: Reuters

Trước đó, Tướng Gatot Nurmantyo – Tư lệnh Quân đội Quốc gia Indonesia chuẩn bị lên máy bay thực hiện chuyến bay từ Jakarta tới Washington, D.C vào hôm thứ Bảy (21/10). Tuy nhiên ông nghe được tin mình và phu nhân bị Cục Hải quan và Biên giới Mỹ cấm nhập cảnh.

Hãng tin RT chi biết sự cố đã khiến vị Tướng Indonesia – vốn dĩ được mời đến một hội nghị quốc phòng về cuộc chiến chống cực đoan bạo lực tổ chức tại Washington, D.C - buộc phải hoãn chuyến đi chờ cho đến khi nào có lời giải thích sự việc.

Trả lời hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết Jakarta yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Mỹ trình bày rõ ràng lời giải thích. Đại sứ Mỹ đã được Bộ Ngoại giao Indonesia triệu tập ngày 23/10.

Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta cũng đã xin lỗi về sự cố lần này, cho rằng Tướng Indonesia chỉ là nạn nhân do nhân viên làm ăn tắc trách chứ không phải là một hành động cố ý làm mất mặt.

Trong một tuyên bố ngày 22/10, Đại sứ quán Mỹ có viết: “Đại sứ Joseph Donovan đã đích thân xin lỗi Ngoại trưởng Retno Marsudi vì bất kỳ sự phiền phức nào cho Tướng Gatot. Đại sứ quán Mỹ vẫn tiếp tục công tác chuẩn bị giúp đỡ chuyến đi của Tướng Gatot tới Mỹ một cách thuận lợi”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức