11:10 04/11/2014

Tư lệnh Mỹ ở châu Âu: Quan hệ Nga - Mỹ chủ đạo là ‘gam màu xám’

Tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu nói rằng, quan hệ Nga – phương Tây ngày càng xấu đi, do cái mà ông này gọi là "Moskva mở rộng biên giới tới phía Tây Ukraine".

Tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu hôm 2/11 nói rằng, quan hệ Nga – phương Tây ngày càng xấu đi, do cái mà ông này gọi là "Moskva mở rộng biên giới về phía tây".

Tướng Mỹ Philip Breedlove bình luận, những hành động của Moskva đã buộc các nước phương Tây tăng cường tiềm lực quân sự và Nga hiện đang thảo luận việc triển khai các máy bay chiến đấu tại Crimea, với đủ các tầm mức tác chiến, kể cả loại có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Tướng Philip Breedlove phát biểu tại Lầu Năm góc hôm 3/11. Ảnh: AP


“Chiến tranh giấu mặt (Hybrid War) là tên mà chúng ta sẽ phải gọi để mô tả những gì mà Nga đã làm đối với Crimea và miền Đông Ukraine. Tôi quan ngại rằng những điều kiện ở Ukraine có thể sẽ đưa tới sự xuất hiện một cuộc xung đột đông cứng”, ông Breedlove phát biểu trước một nhóm phóng viên của Lầu Năm góc. Viên Tư lệnh quân đội Mỹ cũng cáo buộc Moskva đã gia tăng các sức ép quân sự, chính trị, kinh tế lên Ukraine, xâm hại đường biên giới và đẩy đường biên giới dịch chuyển về phía tây.

Không dừng lại ở đó, Nga còn đẩy quan hệ leo thang căng thẳng với việc tiến hành nhiều chuyến bay quân sự trên bầu trời Biển Đen, vùng Baltic và Biển Bắc. “Họ đang chuyển cho chúng ta một thông điệp – rằng họ là một cường quốc có đủ khả năng để gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta” - ông Breedlove nói.

Bình luận của ông Breedlove được đưa ra trong bối cảnh chính quyền nước cộng hòa Donetsk và Luhansk tự xưng vừa cho tiến hành cuộc bầu cử để chọn ra nhà lãnh đạo. Mỹ và EU lên tiếng chỉ trích tiến trình này, coi đó là sự vi phạm đối với Thỏa thuận Minsk. Moskva thì nói rằng việc bầu cử sẽ giúp hợp pháp hóa quyền lãnh đạo của các chính quyền địa phương.


Hoài Thanh (Theo AP)