03:11 20/03/2014

Tư lệnh Hải quân Ukraine bị tạm giữ tại Crimea

Tư lệnh Hải quân Ukraine Sergey Haiduk đã bị Viện kiểm sát Crimea (Crưm) tạm giữ.

Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến quan hệ Nga-Ukraine, tối 19/3, Tư lệnh Hải quân Ukraine Sergey Haiduk đã bị Viện kiểm sát Crimea (Crưm) tạm giữ.

Động thái trên bắt nguồn từ việc có thông tin ông Haiduk đến các đơn vị quân đội Ukraine tại Crimea "để truyền lệnh sử dụng vũ khí đối với dân thường".

Một sĩ quan Hải quân Ukraine rời trụ sở cơ quan hải quân tại Sevastopol. Ảnh: Reuters.


Ngay sau đó, quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov đã ra tối hậu thư cho lãnh đạo Crimea phải thả ông Haiduk trong vòng 3 giờ (đến 21:00 giờ địa phương, 2:00 giờ ngày 20/3 Hà Nội), nếu không Kiev sẽ tiến hành các biện pháp "kỹ thuật và công nghệ" để đáp trả.

Rạng sáng 20/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Sergey Shoigu đã kêu gọi lãnh đạo Crimea thả Tư lệnh Hải quân Ukraine và không cản trở việc ông này "xuất cảnh về lãnh thổ Ukraine".

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, ông Haiduk chỉ thực hiện mệnh lệnh của cấp trên theo đúng điều lệnh quân đội Ukraine. Tiếp sau đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Ihor Teniukh đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga bàn bạc các khía cạnh liên quan tình hình khủng hoảng tại Ukraine và các biện pháp giảm leo thang căng thẳng tại bán đảo Crimea. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục các hoạt động tiếp xúc.

Ngày 18/3, tại Moskva đã diễn ra lễ ký Hiệp ước tiếp nhận và thành lập hai chủ thể liên bang mới của LB Nga, đưa Crimea rời khỏi thành phần Ukraine và gia nhập liên bang Nga. Chính quyền lâm thời Ukraine đã tuyên bố không công nhận hiệp ước này và không từ bỏ phần lãnh thổ của mình.

* Ukraine đưa ra các biện pháp phản ứng


Vụ trưởng Vụ Thông tin Bộ Ngoại giao Ukraine Evgheni Perebeinos ngày 19/3 cho biết Ukraine đã quyết định rút khỏi chức chủ tịch luân phiên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Trong khi đó, cùng ngày, Ban chấp hành SNG cho biết chưa nhận được công hàm chính thức từ phía Ukraine về việc rút khỏi chức chủ tịch luân phiên SNG. Tuy nhiên, nếu vấn đề được Ukraine chính thức đưa ra tại cuộc họp các Đại diện thường trực SNG ngày 20/3, chức chủ tịch luân phiên năm nay sẽ được chuyển cho Belarus hoặc Kazakhstan, là các nước tiền nhiệm và kế nhiệm Ukraine.

Liên quan vấn đề này, ngày 19/3, quyền Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Andriy Parubiy thông báo Kiev đã quyết định bắt đầu các thủ tục để rút khỏi SNG.

Trong một loạt các động thái khác nhằm phản đối quyết định sáp nhập Crimea vào thành phần Liên bang Nga, ông Andriy Parubiy thông báo Ukraine quyết định áp dụng quy chế thị thực với Nga.

Về phần Nga, nguồn tin của hãng RIA-Novosti trong Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva sẽ xem xét áp dụng quy chế thị thực với người Ukraine nhập cảnh vào Nga khi được thông báo chính thức về quyết định của Kiev.

Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cũng đề xuất Chính phủ khẩn cấp yêu cầu Liên hợp quốc (LHQ) tuyên bố Crimea là khu vực phi quân sự và thi hành các biện pháp để quân đội Nga rời khỏi bán đảo, cũng như đảm bảo điều kiện cho các đơn vị quân đội Ukraine rời khỏi Crimea về căn cứ trên đất liền (của Ukraine).

Ông Andriy Parubiy cho biết thêm Hội đồng cũng đề xuất Chính phủ Ukraine xem xét vấn đề di tản công dân không có nguyện vọng ở lại bán đảo.


TTXVN/Tin tức