02:14 19/02/2014

Tư lệnh các lực lượng vũ trang Colombia bị cách chức

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã cách chức Tư lệnh các lực lượng vũ trang nước này - Tướng Leonardo Barrero - do có những lời lẽ "thiếu tôn trọng" đối với các công tố viên.

Trong thông báo đưa ra ngày 18/2, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cho biết đã cách chức Tư lệnh các lực lượng vũ trang nước này - Tướng Leonardo Barrero - do có những lời lẽ "thiếu tôn trọng" đối với các công tố viên. Theo Tổng thống Santos, những lời thóa mạ này nằm trong số các đoạn ghi âm dài hàng trăm giờ đồng hồ được báo chí Colombia công bố hồi cuối tuần qua.

Hàng loạt quan chức quốc phòng cấp cao Colombia đang bị "nhúng chàm" sau khi báo chí nước này phanh phui vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng liên quan tới các hợp đồng mua bán khí tài quân sự.

Ông Leonardo Barrero (giữa).


Tạp chí "Semana" ngày 16/2 đã công bố gần 20 đoạn ghi âm các cuộc trao đổi trong những năm 2012 - 2013 của một số sỹ quan cấp cao liên quan tới những hợp đồng mua sắm và đấu thầu khí tài trị giá hàng triệu USD của quân chủng lục quân. Nội dung các cuộc đàm thoại này cho thấy sự tồn tại của một đường dây ngầm nhằm hưởng tiền "lại quả" từ việc cấp ngân sách cho các đơn vị cũng như trục lợi từ các hợp đồng lớn. Theo "Semana", nhiều quan chức trong các đơn vị khác cũng có hành vi khai man giá của các thiết bị quân sự và nhờ đó có thể "bỏ túi" tới 50% giá trị của các hợp đồng.

Một ngày sau khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, Tướng Javier Rey Navas - Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến liên quân của Lục quân Colombia, đã đệ đơn từ chức. Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Juan Carlos Pinzón cùng ngày cũng đã ký lệnh bãi nhiệm Trung tá Robinson González del Río được cho là người đứng đầu mạng lưới tham nhũng nói trên.

Trước đó, Tổng thống Colombia đã chỉ thị Viện Kiểm sát và các cơ quan dân sự liên quan khác tập trung điều tra cáo buộc tham nhũng tại quân chủng lục quân.


TTXVN/Tin tức