02:09 03/02/2026

Từ khát vọng phát triển đến thước đo lòng dân

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội XIV của Đảng, với những thông điệp lớn về “Mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045”, cũng như tư tưởng xuyên suốt “Dân là gốc - thước đo của mọi quyết sách”... đã và đang tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Chú thích ảnh
Trang trí chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV ở Khu di tích Kim Liên (Nghệ An). Ảnh: TTXVN

Tại Nghệ An - địa phương có vị trí chiến lược ở khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời còn nhiều tiềm năng, thách thức đan xen, những định hướng này đang được nhìn nhận như kim chỉ nam quan trọng cho cả phát triển kinh tế lẫn công tác xây dựng hệ thống chính trị.

Lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí cao nhất cho mọi quyết sách

Ở góc độ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, ông Phạm Ngọc Cảnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An, cho biết tư tưởng “Dân là gốc - thước đo của mọi quyết sách” được Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày trong các văn kiện trình Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV không chỉ mang ý nghĩa lý luận sâu sắc, mà còn có giá trị thực tiễn rõ nét đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương.

Theo ông Cảnh, Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng, dân số đông, nhiều vùng miền với điều kiện phát triển không đồng đều. Chính vì vậy, nếu các chủ trương, chính sách không xuất phát từ thực tiễn đời sống của người dân, không lấy người dân làm trung tâm thì rất khó tạo được sự đồng thuận và phát triển bền vững.

Thực tiễn cho thấy, những chương trình, dự án được người dân tham gia bàn bạc, giám sát và thụ hưởng đều nhận được sự ủng hộ cao như các chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, hỗ trợ sinh kế cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa...

Theo ông Cảnh, khi người dân hiểu rõ chủ trương, tin tưởng vào chính sách và đồng lòng cùng chính quyền, nhiều khó khăn từng bước được tháo gỡ, nguồn lực xã hội được khơi thông sẽ tạo động lực cho phát triển.

Ông Phạm Ngọc Cảnh cũng nhấn mạnh, phát biểu của Tổng Bí thư đặt ra yêu cầu rất cụ thể đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, phải thường xuyên gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh của nhân dân.

“Sự hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, trong tiếp cận các chính sách an sinh xã hội chính là thước đo sinh động nhất cho hiệu quả lãnh đạo và quản lý,” ông Cảnh khẳng định.
Đối với công tác tuyên giáo và dân vận, tư tưởng “Dân là gốc” cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, nhất là ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng ven biển. Công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt chủ trương, mà còn phải kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đến các cấp ủy, chính quyền.

Từ thực tiễn của Nghệ An, ông Phạm Ngọc Cảnh khẳng định: lấy dân làm gốc không chỉ là yêu cầu mang tính nguyên tắc, mà còn là chìa khóa tạo nên sự ổn định, đồng thuận và động lực phát triển. Khi mỗi quyết sách đều được soi chiếu bằng lợi ích và niềm tin của nhân dân, Nghệ An sẽ có thêm nền tảng vững chắc để phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

“Khát vọng lớn” mở ra dư địa phát triển cho hạ tầng Nghệ An

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trần Nhật Tân, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Entiz, cho rằng thông điệp “Khát vọng lớn, bước đi chắc” trong giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn 2045 được Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV thể hiện rõ khát vọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và tự cường, trong đó hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại được xác định là một trong những trụ cột quan trọng. Với Nghệ An - tỉnh có diện tích lớn, địa hình đa dạng, vừa có miền núi, trung du, đồng bằng, vừa có biển, định hướng này mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành xây dựng.

“Những mục tiêu lớn về phát triển giao thông liên vùng, khu công nghiệp, đô thị, hạ tầng nông thôn mới, cũng như các công trình thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu phát triển, mà còn là dư địa rất lớn cho doanh nghiệp xây dựng địa phương tham gia,” ông Tân chia sẻ.

Ông Tân cũng nhấn mạnh, trong giai đoạn 2026-2030, việc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh mang tính dẫn dắt như các dự án đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy; dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48; dự án VSIP Nghệ An 3… thể hiện rõ tinh thần định hướng mà Tổng Bí thư đã nêu.

Đối với doanh nghiệp xây dựng Nghệ An, đây không chỉ là cơ hội về việc làm, doanh thu, mà còn là điều kiện để nâng cao năng lực quản trị, trình độ kỹ thuật và uy tín của nhà thầu trong nước. Nếu được lựa chọn tham gia các dự án hạ tầng, đơn vị không chỉ xác định vai trò của mình là nhà thầu thi công đơn thuần, mà còn là đối tác đồng hành cùng chính quyền trong việc kiến tạo không gian phát triển dài hạn cho tỉnh.

Bên cạnh “khát vọng lớn”, thông điệp “bước đi chắc” mà Tổng Bí thư nhấn mạnh được ông Trần Nhật Tân đánh giá là đặc biệt có ý nghĩa đối với doanh nghiệp xây dựng - một lĩnh vực chịu tác động trực tiếp từ cơ chế, chính sách, quy hoạch và đầu tư công.

Theo ông Tân, việc phát triển có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm kỷ cương, minh bạch; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô sẽ giúp doanh nghiệp yên tâm hơn trong việc lập kế hoạch sản xuất – kinh doanh dài hạn, đầu tư máy móc, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Trong giai đoạn 2026-2030, cộng đồng doanh nghiệp xây dựng Nghệ An kỳ vọng các mục tiêu lớn sẽ được cụ thể hóa bằng những giải pháp thiết thực như: hoàn thiện quy hoạch tỉnh đồng bộ với quy hoạch vùng; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng; cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào các dự án quy mô lớn.

Đặc biệt, định hướng phát triển bền vững, kinh tế xanh và chuyển đổi số cũng đặt ra yêu cầu mới cho doanh nghiệp xây dựng. Theo ông Tân, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để doanh nghiệp Nghệ An đổi mới tư duy, áp dụng công nghệ mới, vật liệu thân thiện môi trường, nâng cao tiêu chuẩn an toàn và chất lượng công trình.

“Khát vọng lớn, nhưng phải được dẫn dắt bằng những bước đi chắc chắn. Doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045,” ông Tân khẳng định.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)