12:12 09/12/2022

Tứ kết World Cup 2022 giữa Brazil - Croatia: Selecao quyết phá ‘dớp’ các đội bóng châu Âu

Đêm 9/12, cặp đấu tứ kết World Cup 2022 đầu tiên giữa Croatia và Brazil sẽ diễn ra trên sân Education City. Trên lý thuyết, Brazil được đánh giá cao hơn Croatia ở trận đấu này, nhưng đại diện châu Âu hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều khó khăn cho "Những vũ công samba".

Chú thích ảnh
Brazil và Croatia mở màn cho vòng tứ kết World Cup 2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Có thể thấy, tuyển Brazil vượt trội Croatia về nhiều mặt. Tổng giá trị chuyển nhượng đội hình của "những vũ công Samba" gấp tới 3 lần các cầu thủ Croatia. Ở các chỉ số như kiểm soát bóng, dứt điểm hay dứt điểm trúng cầu môn, Selecao cũng trội hơn. Tuy nhiên, trận đấu sẽ là thử thách lớn với tham vọng của Neymar và các đồng đội, bởi lẽ tuyển Croatia đang là đương kim Á quân thế giới và sở hữu sức mạnh tập thể rất đáng gờm.

Tuyển Brazil đã có lần thứ 7 liên tiếp lọt vào tứ kết ở các kỳ World Cup. Tuy nhiên, trong 4 lần gần nhất, đội bóng xứ samba có đến 3 lần phải dừng chân ở vòng đấu dành cho 8 đội. Điều này khiến đội bóng của HLV Tite dù được đánh giá cao hơn nhưng phải hết sức cẩn trọng trước tuyển Croatia.

Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, Croatia thua 3, hòa 1 trong 4 lần đối đầu trước Brazil.

Trong khi đó, ở kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp, những Modric, Perisic, Kramaric, Lovren vẫn đang thi đấu rực cháy. Với những gì đã từ đầu giải thể hiện, đại diện châu Âu hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều khó khăn cho "Những vũ công samba".

Chú thích ảnh
Modric là nguồn cảm hứng của Croatia. Ảnh: FIFA

Trong đội hình hiện tại của Brazil, có quá nhiều cầu thủ hiểu rõ những trụ cột bên phía Croatia là Modric và Perisic. Trung vệ Militao, hai tiền đạo cánh Vinicius và Rodrygo là đồng đội của Modric ở Real Madrid. Chưa kể, anh phải đối mặt trực diện với cựu đồng đội Casemiro ở giữa sân. Tương tự, Perisic là người hỗ trợ đắc lực cho Richarlison ở Tottenham.

Trận đấu này, thể lực là điểm bất lợi của Croatia, khi họ phải trải qua 120 phút kịch chiến với Nhật Bản. Trong khi đó, Brazil có trận đấu không mất quá nhiều sức với Hàn Quốc.

Theo thống kê, Croatia dường như đã quá quen với những trận đấu kịch tính ở cấp độ cao nhất của bóng đá quốc tế. Họ đã phải đá hiệp phụ ở 7 trong 8 trận đấu loại trực tiếp gần nhất tại các giải đấu lớn kể từ khi giành ngôi Đệ tam anh hào ở lần tham dự World Cup đầu tiên vào năm 1998. Bốn trong số năm trận đấu loại trực tiếp gần nhất của Croatia tại World Cup đã diễn ra trong hiệp phụ và ba trong số đó chứng kiến Croatia chiến thắng trong loạt sút luân lưu.

“Chúng tôi đã nhiều lần chứng tỏ rằng kẻ được đánh giá cao chưa hẳn là người thắng sau cùng. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ nhưng chúng tôi cũng đánh giá cao chính mình và chúng tôi có khả năng làm bất cứ điều gì" - Luka Modric
Chú thích ảnh
Brazil được đánh giá cao ở tứ kết. Ảnh: FIFA

Trong khi đó, tuyển Brazil đang phải chịu đựng “cái dớp” không thắng các đối thủ châu Âu tại vòng knock-out World Cup. Sau chiến thắng 2 - 0 trước tuyển Đức ở chung kết năm 2002, tuyển Brazil toàn thua các đội tuyển châu Âu trong 5 trận đấu tại các vòng knock-out World Cup, bao gồm 3 thất bại ở vòng tứ kết (thua Pháp năm 2006, thua Hà Lan năm 2010 và thua Bỉ năm 2018). World Cup 2014, Brazil thảm bại 1 - 7 trước tuyển Đức ở bán kết và thua Hà Lan 0 - 3 ở trận tranh hạng Ba. Một con số mà những người hâm mộ bóng đá Brazil khá lo lắng trước trận đấu.

Trong quá khứ, Croatia chưa bao giờ thắng được Brazil và Modric hy vọng "lịch sử sẽ thay đổi" sau trận đấu tứ kết này. Cờn với Brazil, nếu giành chiến thắng trước Croatia, đội bóng áo vàng xanh sẽ có lần thứ 9 giành vé dự bán kết, chỉ có tuyển Đức (12 lần) xếp trên đội bóng Nam Mỹ về thành tích này.

Trận tứ kết World Cup 2022 giữa Brazil và Croatia sẽ diễn ra lúc 22 giờ ngày 9/12.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:
Croatia: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Kovacic, Brozovic, Modric, Kramaric, Petkovic, Perisic
Brazil: Alisson, Militao, Marquinhos, Silva, Sandro, Casemiro, Paqueta, Neymar, Raphinha, Richarlison, Vinicius Jr

Minh Đăng/Báo Tin tức