Sự tham gia của các tập đoàn đa quốc gia như De Heus (Hà Lan) và Heineken Việt Nam, cùng Tập đoàn Hùng Nhơn đang định hình một chuỗi hợp tác mới trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và xuất khẩu bền vững, đồng thời khẳng định tiềm năng kinh tế xanh của Việt Nam trên bản đồ nông nghiệp toàn cầu.
Ngày 6/11, tại buổi làm việc với các tập đoàn De Heus (Hà Lan), Heineken Việt Nam và Tập đoàn Hùng Nhơn về định hướng hợp tác phát triển nông nghiệp xanh, công nghệ cao và phát thải thấp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã đánh giá cao sự đồng hành của các doanh nghiệp quốc tế trong việc xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững.
Bộ trưởng Trần Đức Thắng trao đổi cùng đại diện các Tập đoàn.
Trong đó, sự hợp tác giữa De Heus và Hùng Nhơn thời gian qua là hình mẫu tiêu biểu trong liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp, đồng thời minh chứng cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hà Lan. Cụ thể, hai tập đoàn đã triển khai hiệu quả các dự án chăn nuôi hiện đại, kiểm soát dịch bệnh, phát triển vùng nguyên liệu và hướng tới thị trường Halal, thể hiện rõ tầm nhìn và năng lực thực thi. Bộ trưởng kỳ vọng các doanh nghiệp sớm đưa sản phẩm chăn nuôi xuất khẩu, góp phần giúp Việt Nam đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp 100 tỷ USD vào năm 2030.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đánh giá cao sự hiện diện và đồng hành của Heineken Việt Nam, doanh nghiệp tiên phong trong bảo vệ tài nguyên nước và môi trường. Các chương trình như “Nước sạch vì cộng đồng” và dự án hoàn trả gần 700 triệu lít nước về lưu vực sông Tiền là những minh chứng cụ thể cho cam kết phát triển bền vững, góp phần lan tỏa tư duy kinh tế xanh và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.
Đặc biệt, De Heus tại Việt Nam đã có các sáng kiến, đề xuất, cũng như cam kết đầu tư nghiêm túc, dài hạn của các tập đoàn quốc tế. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và thủ tục để các dự án được triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, phát thải thấp của Việt Nam.
Trong khuôn khổ buổi làm việc, các bên cũng đã trao đổi về kế hoạch đầu tư và phát triển giai đoạn 2025 - 2030, tập trung vào mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp, công nghiệp chế biến và xuất khẩu bền vững, chú trọng ứng dụng công nghệ cao và xây dựng vùng nguyên liệu an toàn dịch bệnh.
Liên doanh De Heus - Hùng Nhơn trình bày kế hoạch phát triển các khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN tại Bắc bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ, hướng đến hình thành chuỗi liên kết nông nghiệp khép kín từ sản xuất giống, chăn nuôi, chế biến đến xuất khẩu.
Buổi làm việc cũng là dịp để các bên trao đổi về mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tăng quà lưu niệm cho lãnh đạo các Tập đoàn.
Trước đó, ngày 2/10, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã làm việc với De Heus, Heineken Việt Nam và Hùng Nhơn. Tại đây, các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, logistics, đổi mới sáng tạo và phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Theo đó, TP Hồ Chí Minh cam kết sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, số hóa dịch vụ công và phát triển hạ tầng logistics nhằm hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư.
Cũng trong tháng 10, Tập đoàn Hoàng gia De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn cũng làm việc với tỉnh Tây Ninh về chuỗi dự án nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2030 với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.
Đại diện tập đoàn De Heus, Bel Gà và Hùng Nhơn tặng quà lưu niệm cho UBND tỉnh Tây Ninh.
Dự án hướng tới xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao khép kín từ vùng nguyên liệu, sản xuất giống, chăn nuôi, chế biến đến xuất khẩu. Khi hoàn thành, chuỗi dự án này dự kiến đóng góp khoảng 2 tỷ USD cho liên doanh De Heus - Hùng Nhơn đến năm 2030, đưa Tây Ninh trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á.
Điểm nhấn trong chuỗi đầu tư là nhà máy giết mổ và chế biến gia cầm công nghệ cao đầu tiên tại Tây Ninh, công suất 52 triệu con/năm, tương đương 132.000 tấn sản phẩm/năm, dây chuyền nhập khẩu đồng bộ từ châu Âu, đạt các tiêu chuẩn Halal, ISO 22000, FSSC 22000, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.