04:17 22/04/2011

Tử hình tên cầm đầu đường dây người gốc Phi mua bán trái phép hơn 11 kg heroin

Ngày 22/4, sau 3 ngày xét xử công khai đường dây người gốc Phi phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy”, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt tên cầm đầu Nnaji David Ete (sinh năm 1978, Quốc tịch Nigeria) mức án tử hình.

Ngày 22/4, sau 3 ngày xét xử công khai đường dây người gốc Phi phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy”, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt tên cầm đầu Nnaji David Ete (sinh năm 1978, Quốc tịch Nigeria) mức án tử hình. Vợ của Nnaji David Ete là Phan Thị Thanh Lễ (SN 1980, ở Bình Dương) và Đoàn Nguyễn Minh Châu (SN 1979, TP. Hồ Chí Minh) cùng lĩnh án chung thân. Các bị cáo còn lại nhận các mức án từ 15 - 20 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, năm 2004, Nnaji David Ete sang Việt Nam du lịch rồi ở lại trái phép, sau đó kết hôn với Phan Thị Thanh Lễ. Từ năm 2006 - 2009, Nnaji David Ete vận chuyển heroin cho Chukwudi từ Thái Lan về TP. Hồ Chí Minh rồi sang Trung Quốc, sau đó móc nối với Nolso ở Ấn Độ, Sunny ở Malaixia và một số đối tượng khác, tổ chức thành đường dây mua bán, vận chuyển heroin xuyên quốc gia. Sau khi mua được heroin về TP. Hồ Chí Minh, vợ chồng Nnaji David Ete thuê Đoàn Nguyễn Minh Châu và một số đối tượng khác, nhiều lần và trong thời gian dài vận chuyển trái phép chất ma túy sang Quảng Châu, Trung Quốc tiêu thụ với số lượng heroin lên đến 11,350 kg.

Bị vợ chồng Lễ lôi kéo, Đoàn Nguyễn Minh Châu đã tham gia mua bán trái phép 5.741,13 gam heroin, qua đó thu lời bất chính 1.600 USD. Các đối tượng người gốc Phi khác cùng tham gia mua bán trái phép số lượng lớn chất ma túy cho vợ chồng Lễ, gồm: Chukwuma Obi Remy (1970, Nigeria, mua bán 2.500 gam heroin); Okapor Peter Chuma (1975, Nigeria, 2.141,13 gam, thu lời 1.500 USD); Nnamdi Aghaji (1978, Nigeria, 950 gam heroin); Regina Whing Wiri (1979, Quốc tịch Zimbabwe, 391,13 gam).

Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa phuơng và người nước ngoài. Thủ đoạn mà bọn tội phạm sử dụng hết sức tinh vi như giấu heroin vào đế dép, cuốn sách từ điển, áp vào đáy valy, túi xách, ống tròn hai đầu bức tranh, đường viền cổ thắt lưng, gấu áo và diễn ra trong thời gian dài, từ năm 2006 – 2009. Trong vụ án này, Nnaji David Ete giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, tổ chức đường dây và trực tiếp mua bán ma túy với các đối tượng người Nigeria sinh sống ở Ấn Độ, Pakistan, Maliaxia và Trung Quốc.

Ngoài những bị cáo bị đưa ra xét xử nói trên, một số đối tượng khác là người Việt Nam và nước ngoài, do chưa đủ tài liệu chứng cứ cũng như điều kiện để xác minh lai lịch, nơi ở, hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an chưa đủ căn cứ khởi tố.

Trần Xuân Tình