04:16 27/04/2012

Tử hình kẻ sát hại cô giáo

Ngày 26/4, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử lưu động tại UBND phường 5, Gò Vấp tuyên phạt Nguyễn Hữu Tú (24 tuổi, ngụ thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam) mức án tử hình về các tội “giết người”, “cướp tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 26/4, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử lưu động tại UBND phường 5, Gò Vấp tuyên phạt Nguyễn Hữu Tú (24 tuổi, ngụ thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam) mức án tử hình về các tội “giết người”, “cướp tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung vụ án, tháng 10/2009, Tú thuê nhà mở tiệm in, quảng cáo, photo lấy tên là Thu Thành Đạt ở đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp. Quá trình làm ăn do thua lỗ nên Tú nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản người khác để tiêu xài.

Giữa tháng 4/2010, cô giáo Hy A (giáo viên Trường Colette, quận 3) có đến tiệm Tú đặt in danh thiếp. Thấy cô Hy A đi xe tay ga, đeo nhiều nữ trang nên Tú nảy sinh ý định cướp tài sản. Để thực hiện ý định, chiều 21/4/2010, Tú điện thoại kêu cô Hy A đến lấy danh thiếp. Đến khoảng 18h cùng ngày, cô Hy A đi xe gắn máy đến tiệm in để gặp Tú.




Kẻ thủ ác đang nghe tòa tuyên án.


Tại đây, Tú đã dùng dây điện xiết cổ, chích điện tra tấn nạn nhân cho đến chết rồi cướp đi toàn bộ tài sản của nạn nhân mang theo. Sau đó, Tú đi mua một chiếc bao tải lớn bỏ xác cô Hy A vào rồi thuê người chở đến vứt ở Thủ Đức.

Sau khi gây án, Tú lên mạng rao bán chiếc xe cô giáo Hy A được giá 16 triệu đồng, còn số nữ trang, điện thoại y bán được 3,4 triệu đồng rồi bỏ trốn ra Hà Nội. Ở đây, Tú tiếp tục lừa lấy xe gắn máy của một cô vừa quen trên mạng. Đến ngày 17/11/2010, Tú bị Công an TP Hà Nội bắt giữ về hành vi lừa đảo.


Theo cand.com