12:07 14/12/2012

Tử hình kẻ giết người, hiếp dâm

Ngày 13/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trần Thanh Chí (sinh năm 1990, quê Đồng Tháp) và y án mức án tử hình đối với bị cáo này về các tội “giết người”, “cướp tài sản”, “hiếp dâm”.

Ngày 13/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trần Thanh Chí (sinh năm 1990, quê Đồng Tháp) và y án mức án tử hình đối với bị cáo này về các tội “giết người”, “cướp tài sản”, “hiếp dâm”.

 

Theo bản án sơ thẩm, Trần Thanh Chí làm nghề bốc vác. Để có nhiều tiền ăn xài, Chí nảy ý định cướp tài sản. Tối 21/3/2012, sau khi uống rượu, Chí về nhà lấy 2 con dao Thái Lan dắt vào lưng quần, đi đến chợ Đường Thét (thuộc ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười) tìm người có tài sản để cướp. Khi đi đến khu vực bờ kè chợ Đường Thét, Trần Thanh Chí nhìn thấy trong chỗ bán dừa có giăng mùng ngủ. Nghĩ là người bán hàng ngủ lại tại chợ sẽ có tài sản nên y tiến tới, dỡ mùng chui vào, thấy một người phụ nữ. Chí liền cầm dao đâm vào cổ nạn nhân rồi lấy mền trùm lên mặt cho đến khi nạn nhân không còn vùng vẫy. Sau đó y dỡ mùng chui vào, lục tìm tài sản. Không lấy được thứ cần lấy, tên côn đồ thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân rồi mới bỏ đi. Gây án xong, Chí điềm tĩnh về nhà cất dao rồi thông báo với người thân của mình rằng đã giết người, sau đó bỏ trốn và bị công an truy bắt.

 

Ngày 3/8/2012, xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên Trần Thanh Chí mức án tử hình về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “cướp tài sản”, 4 năm tù về tội “hiếp dâm”, tổng hợp chung là mức án tử hình.

 

 

TTXVN/Tin tức