08:21 26/08/2014

Tử hình kẻ chém chết người yêu

Ngày 26/8, nhận thấy hành vi phạm tội của Đặng Văn Khuyến (SN 1985, Thừa Thiên Huế) là quá dã man, tàn bạo, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình về tội “Giết người”.

Ngày 26/8, nhận thấy hành vi phạm tội của Đặng Văn Khuyến (SN 1985, Thừa Thiên Huế) là quá dã man, tàn bạo, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình về tội “Giết người”.

 

Đặng Văn Khuyến cảm thấy hối hận vì tội lỗi đã gây ra. Ảnh: infonet.vn

 

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp xác định, từ năm 2007, Khuyến và chị Lê Thị Thúy Hằng (nguyên sinh viên ngành luật) có tình cảm với nhau. Từ cuối năm 2009, do ghen tuông nên giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khuyến nhiều lần đánh, hăm dọa nếu chị Hằng tiếp tục quan hệ và giao tiếp với những người đàn ông khác.

 

Do sợ hãi, chị Hằng đã chuyển trọ đến nơi ở khác, nhưng Khuyến vẫn tìm đến, tiếp tục quấy rối, cắt quần áo, đập phá đồ dùng cá nhân và đe dọa đốt phòng trọ. Vì thế chị Hằng đã tìm cách tránh mặt Khuyến, nhưng Khuyến vẫn dai dẳng tìm đến nơi ở của chị để chửi mắng, đe dọa đồng thời đưa ảnh và bôi xấu chị Hằng trên trang facebook. Từ đây, chị Hằng đã tố cáo Khuyến lên Công an phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trong thời gian này, Đặng Văn Khuyến vẫn nhắn tin và chặn đường khi chị Hằng đi làm để đe dọa. Do chị Hằng cố tình tránh mặt nên Khuyến đã thuê đối tượng tên Tuấn (chưa xác minh được lai lịch) với giá 30 triệu đồng để đi tìm.

 

Khoảng 14 giờ ngày 13/4/2013, chị Hằng đi bộ đến trụ sở Công an phường 22, quận Bình Thạnh để làm việc theo giấy mời thì Khuyến phát hiện và đi xe máy đuổi theo. Sau khi làm việc xong với Công an, chị Hằng đi ra bị Khuyến bám đuổi nên đã bỏ chạy vào quán cơm trên đường Ngô Tất Tố trốn. Khi đuổi đến quán cơm, Khuyến dừng xe lấy dao dài trong ba lô của mình chạy đến chỗ chị Hằng đang trốn rồi vung dao chém xối xả khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Khuyến bỏ trốn, còn chị Hằng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Đến sáng ngày 14/4/2013, Đặng Văn Khuyến đến Công an phường 22, quận Bình Thạnh đầu thú và bị bắt giam.

 

Xuân Tình