06:17 30/06/2014

Tử hình kẻ cầm đầu vụ giết người ở góc phố Cát Linh-Bích Câu

Ngày 30/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt án tử hình đối với bị cáo Hồng Quang Huy (sinh năm 1979, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Ngày 30/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt án tử hình đối với bị cáo Hồng Quang Huy (sinh năm 1979, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Giết người”. Huy là đối tượng cầm đầu trong vụ ẩu đả giữa 2 nhóm côn đồ, gây án mạng tại khu vực góc phố Cát Linh - Bích Câu (Hà Nội) cách đây 5 năm.

 

Hồng Quang Huy tại tòa. Ảnh: VOV

Vụ án xảy ra vào khoảng 2h ngày 23/8/2009, Vũ Thị Lương, Võ Thị Vinh và Nguyễn Thị Hợi ngồi hát karaoke tại quán New Space ở ngõ Ngô Sỹ Liên, Hà Nội. Cùng ngồi hát trong quán còn có nhóm của anh Trần Trung Kiên (sinh năm 1980, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đoàn Mạnh Hiếu, Nguyễn Sơn Tùng và Bùi Sơn Tùng. Trong lúc hát, anh Hiếu đến làm quen, xin số điện thoại của Vũ Thị Lương và nhắn hỏi tên nhau.

 

Tới hơn 3h cùng ngày, Nguyễn Thị Hợi điện thoại rủ Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Mạnh Hưng và Đỗ Hồng Quân đến hát cùng. Đến gần 4h30’ cùng ngày, có một người trong nhóm của anh Kiên đi sang bàn của nhóm Lương dùng vỏ chai bia đánh vào đầu Nguyễn Mạnh Hưng làm Hưng bị chảy máu. Thấy vậy, Quân, Cường và Hưng bỏ chạy. Chạy đến phố Nguyễn Như Đổ, Cường dừng lại, gọi điện thoại cho Huy báo tin bị đánh và rủ Huy cùng đồng bọn đến “can thiệp”.

 

Sau khi nhóm Cường chạy khỏi quán thì nhóm của anh Kiên cũng rời khỏi quán hát, đi xe máy về hướng phố Quốc Tử Giám. Còn Cường đi về nhà trọ ở phố Trần Quý Cáp lấy 2 con dao tông mang đến gặp đồng bọn ở khu vực cửa ga Trần Quý Cáp. Ở đây có Lương, Hợi, Vinh và nhóm Huy, Hùng, Chiến và Khang chờ sẵn. Cả bọn cùng đi tìm và gặp nhóm của anh Kiên ở khu vực Cát Linh – Bích Câu (Hà Nội). Tại đây, bọn chúng xông vào đánh và cầm dao nhọn đâm, chém nhóm của anh Kiên, rồi bỏ trốn.

 

Anh Kiên được đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Nguyễn Sơn Tùng và Anh Hiếu bị thương tật với tỷ lệ 47% và 48%.

 

Ngày 7/12/2012, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Chiến 20 năm tù, Cường 15 năm tù, Lương 12 năm tù, Vinh 8 năm tù về cùng tội “Giết người”; Khang 3 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

 

Đối với Hồng Quang Huy sau khi gây án đã bỏ trốn. Đến ngày 29/6/2013, Công an nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã bắt được Huy và giao cho Văn phòng Interpol Việt Nam dẫn độ về Việt Nam.

 

Kim Anh