05:16 28/05/2014

Tử hình đối tượng sát hại công nhân

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử vụ án “Giết người” đối với các bị cáo Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1991), Trần Văn Quân (sinh năm 1983) và Bùi Ngọc Hoàng (sinh năm 1993).

Ngày 28/5, tại xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử vụ án “Giết người” đối với các bị cáo Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1991), Trần Văn Quân (sinh năm 1983) và Bùi Ngọc Hoàng (sinh năm 1993), cùng ngụ ấp Ruộng 3, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, Bình Phước.

Sau tranh tụng và nghị án tại phiên xét xử, Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo: Nguyễn Văn Sơn tử hình, Trần Văn Quân và Bùi Ngọc Hoàng mỗi bị cáo 12 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, khoảng 19 giờ ngày 13/2/2014, sau khi đã uống rượu, Nguyễn Văn Sơn điều khiển xe môtô hiệu Dream, biển số 93N- 4548 chở Bùi Ngọc Hoàng, Trần Văn Quân đến trại gà Bình Phước (thuộc Công ty CP Việt Nam, ở ấp Ruộng 3, xã Quang Minh) để chọc ghẹo công nhân nữ. Khi đến nơi, thấy một số công nhân của trại gà đang ngồi uống rượu, cả ba mặc dù không quen biết cũng xuống ngồi chung.

Lúc này anh Trần Văn Hải (sinh năm 1994, quê Hà Tĩnh), công nhân trại gà, đi bộ từ trong trại ra cổng, hai tay bỏ trong túi quần. Thấy anh Hải bỏ tay vào túi, Sơn yêu cầu bỏ tay ra ngoài nhưng Hải nói mới tắm xong lạnh nên không bỏ ra. Nghe vậy, Hoàng đứng dậy kéo tay Hải ra khỏi túi quần rồi dùng chân đá Hải một cái trúng người.

Hải bỏ chạy vào trong trại gà liền bị Sơn, Hoàng, Quân đuổi theo đánh. Bị đánh đau, anh Hải cầm 1 đoạn típ sắt để chống trả nhưng bị Sơn rút dao đâm 3 nhát vào đầu, tay và ngực Hải, khiến nam công nhân này gục ngã tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, cả ba đối tượng bỏ trốn. Đến ngày 14/2/2014 Sơn, Quân, Hoàng đã bị công an bắt giữ.

Được biết, trước đó ngày 30/9/2013 bị cáo Nguyễn Văn Sơn bị Tòa án nhân dân huyện Hớn Quản (Bình Phước) xử phạt 8 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích” đang chờ xét xử phúc thẩm thì nay lại tiếp tục phạm tội.


Hoàng Dương